Bộ Y tế nêu rõ 10 dấu hiệu bất thường ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid cần được đưa đi viện khẩn cấp

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 07/03/2022 09:22 (GMT +7)
Bộ Y tế cho biết trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid-19 cần được theo dõi chặt các dấu hiệu về tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), tình trạng bú/ăn.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Tại Việt Nam, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay, theo thống kê tỉ lệ mắc COVID-19 của trẻ dưới 18 tuổi  là 19,2%, tương đương khoảng 490.000 trẻ. Trong đó trẻ từ 13-17 tuổi chiếm tỉ lệ có 4,8%, trẻ từ 6-12 tuổi chiếm 8%; trẻ từ 3-5 tuổi chiếm 2,8% và 3,6% trẻ từ 0-2 tuổi. Đến nay số trẻ tử vong trên cả nước là 165 trẻ, tương đương 0,42% so với tử vong chung.

Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cho hay, dù tử vong ở trẻ em thấp nhưng rất cần được quan tâm, phòng tránh. Hơn nữa, những trẻ mắc Covid-19 cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, trong đó có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả di chứng cấp tính của COVID-19.

Chính vì vậy, việc cần làm là hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ, đồng thời bảo đảm trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp, và thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm diễn biến nặng để điều trị phù hợp, kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Những biểu hiện bất thường ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid-19 - Ảnh minh họa
Những biểu hiện bất thường ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid-19 - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Bộ Y tế khuyến cáo không xông cho trẻ mắc Covid và hướng dẫn cách dùng thuốc hạ sốt đúng nhất

Về vấn đề chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid-19,"Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19" mới nhất được Bộ Y tế ban hành vào ngày 3/3, cho hay, nhóm trẻ này cần được theo dõi các dấu hiệu về tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 (nếu có máy đo), tình trạng bú/ăn.

Đồng thời mỗi ngày trẻ cũng cần được đo thân nhiệt ít nhất 2 lần, cha mẹ hay người giám hộ trực tiếp cần quan sát màu sắc da, niêm mạc, tình trạng tiêu hóa.

Ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid-19, nếu có các triệu chứng dưới đây là bất thường và cần đưa ngay đến cơ sở y tế, bệnh viện để được bác sĩ xử lý kịp thời, triệu chứng bao gồm:

- Tinh thần: Trẻ thường xuyên quấy khóc, không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc nằm ngủ li bì, co giật.

- Trẻ sốt cao liên tục trên 39 độ C, dù áp dụng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt, chườm/lau người bằng nước ấm nhưng khó hạ thân nhiệt. Hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ.

- Trẻ có nhịp thở nhanh hơn so với tuổi, cụ thể:

+ Trẻ < 2 tháng: Thở mỗi phút ≥ 60 lần;

+ Trẻ từ 2 tháng đến < 12 tháng: Thở mỗi phút ≥ 50 lần;

+ Trẻ từ 12 tháng đến < 5 tuổi: Thở mỗi phút ≥ 40 lần.

- Trẻ thở bất thường có các biểu hiện như khó thở, thở cánh mũi bị phập phồng, co kéo hõm ức, cơ liên sườn...

- Dấu hiệu môi se, mắt trũng, khát nước, tiểu ít... biểu hiện của mất nước.

- Người tím tái.

Bộ Y tế nêu rõ 10 dấu hiệu bất thường ở trẻ dưới 5 tuổi mắc Covid cần được đưa đi viện khẩn cấp - Ảnh 2

- Chỉ số đo SpO2 < 96% (nếu có máy đo SpO2).

- Nôn mọi thứ ăn vào;

- Trẻ bỏ bú được hoặc không ăn, uống được.

- Trẻ bị thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, khi theo dõi trẻ mắc Covid-19 mà thấy con có các dấu hiệu trên hoặc bất kỳ tình trạng bất ổn nào, phụ huynh cần báo cho nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám, chữa bệnh kịp thời.

Bộ Y tế khuyến cáo không xông cho trẻ mắc Covid và hướng dẫn cách dùng thuốc hạ sốt đúng nhất Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19 Vaccine Covid-19 Moderna được Bộ Y tế gia hạn sử dụng từ 7 lên 9 tháng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp