BS Trương Hữu Khanh chỉ ra nhóm trẻ em dễ bị tiêu chảy cấp do nhiễm virus Rota

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 16/05/2022 08:50 (GMT +7)
Theo số liệu thống kê từ UNICEF và WHO, virus Rota đã gây ra 40% số ca nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới.

Thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh vô cùng hoang mang khi xung quanh xuất hiện nhiều thông tin, trường hợp trẻ em bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy do nhiễm virus Rota. Được biết, tiêu chảy đang là căn bệnh rất phổ biến đứng thứ hai sau nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em. Nhiều cơ sở y tế khuyến cáo căn bệnh này có thể bùng phát thành dịch tiêu chảy cấp nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trước tình trạng này, rất nhiều phụ huynh hiện tại rất băn khoăn nhóm trẻ nào, độ tuổi nào dễ bị mắc phải virus Rota này. Mới đây, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM - BS Trương Hữu Khanh đã có những giải đáp về thắc mắc này.

Căn bệnh tiêu chảy có thể bùng phát thành dịch tiêu chảy cấp nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Căn bệnh tiêu chảy có thể bùng phát thành dịch tiêu chảy cấp nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Nhóm trẻ em dễ bị tiêu chảy cấp do nhiễm virus Rota

Theo chia sẻ từ BS Trương Hữu Khanh, nhóm trẻ em dễ bị nôn ói và tiêu chảy do nhiễm virus Rota thường là những đối tượng trẻ đang trong độ tuổi đi học. Đặc biệt nếu trẻ tầm 28 tháng tuổi và đang đi học mầm non thì càng có nguy cơ cao mắc bệnh. Trẻ trong độ tuổi đi học, đến trường đều có thể mắc căn bệnh này với biểu hiện điển hình là nôn ói và tiêu chảy.

Lý do đưa ra là vì môi trường trên lớp có sự tiếp xúc, trao đổi qua lại với nhiều trẻ. Mỗi trẻ sẽ đem đến lớp học những thói quen, kiểu môi trường sống cũng như các loại virus khác nhau. Khi một đứa trẻ không quen với loại virus mới sẽ phản ứng lại, sức đề kháng yếu, từ đó nguy cơ lây nhiễm bệnh cũng tăng cao.

Trong trường hợp nếu đã cho con trẻ uống Rota trong thời điểm được quy định thì phụ huynh cũng không cần quá lo lắng.
Trong trường hợp nếu đã cho con trẻ uống Rota trong thời điểm được quy định thì phụ huynh cũng không cần quá lo lắng.

Theo số liệu thống kê từ UNICEF và WHO, virus Rota đã gây ra 40% số ca nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới. Mỗi năm có 100 triệu ca tiêu chảy cấp và 350.000 đến 600.000 ca tử vong vì loại virus này.

BS Trương Hữu Khanh nói thêm, trong trường hợp nếu đã cho con trẻ uống Rota trong thời điểm được quy định thì phụ huynh cũng không cần quá lo lắng. Điều quan trọng nhất bây giờ là người lớn cần có biện pháp phòng tránh cho con.

virus Rota đã gây ra 40% số ca nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới
virus Rota đã gây ra 40% số ca nhập viện do tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới

Biện pháp phòng tránh nhiễm virus Rota cho trẻ 

  • Nên cho trẻ uống dự phòng vaccine Rota từ 2 tháng tuổi (WHO khuyến cáo)
  • Cẩn thận vệ sinh cá nhân, rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đại tiện.
  • Đảm bảo vệ sinh nguồn nước, không ăn các loại thịt sống hoặc chưa nấu chín, rau quả trước khi ăn sống nên được rửa kỹ.
  • Khử trùng đồ chơi và đồ dùng cá nhân đều đặn.
  • Không tiếp xúc gần với bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột cấp tính hoặc tiêu chảy.
  • Không dùng phân tươi bón cây cối, hoa quả.
  • Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện thói quen tập thể dục để tăng cường hệ miễn dịch. 
BS Trương Hữu Khanh nói sự thật về "virus lạ" gây dịch nôn, tiêu chảy ở trẻ em BS nam khoa Hà Đức Quang giải đáp thắc mắc: Đang bị Covid có nên quan hệ tình dục hay không? BS Trương Hữu Khanh hướng dẫn phát hiện triệu chứng và cách chăm sóc trẻ nhiễm Omicron BS Trương Hữu Khanh giải đáp: Test Covid-19 cho trẻ lấy dịch mũi hay nước bọt để có kết quả chuẩn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp