Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp mới giúp thu nhỏ khối u ác tính

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 01/10/2020 17:58 (GMT +7)
Các nhà khoa học đang nghiên cứu loại thuốc có thể ngăn chặn sự hình thành của các lỗ nhân tế bào.

Phương pháp mới vừa được phát hiện có thể thu nhỏ khối u ác tính mà không làm ảnh hưởng đến những tế bào khỏe mạnh. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Cancer Discovery của Hiệp hội Ung thư Mỹ vào tháng 9. 

Các nhà khoa học đang nghiên cứu loại thuốc có thể ngăn chặn sự hình thành của các lỗ nhân tế bào.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu loại thuốc có thể ngăn chặn sự hình thành của các lỗ nhân tế bào.

Phương pháp này đã được tiến hành thí nghiệm trên chuột, kết quả cho thấy chỉ khối u gây ung thư chịu tác động và những tế bào khỏe mạnh không bị ảnh hưởng. Từ đó các nhà khoa học cho rằng đây có thể là cách điều trị mới, tốt hơn đối với các bệnh chết người như bạch cầu, ung thư đại trực tràng.

Theo giáo sư Maximiliano D'Angelo, lỗ nhân tế bào là "cánh cửa" mà tất cả các vật chất đi qua, do đó bằng cách đóng "cánh cửa" này, chúng ta có thể tiêu diệt tế bào ung thư một cách có chọn lọc.

Gia thế khủng của thiếu gia vướng tin đồn yêu Triệu Vy Tiền Giang: Nghĩ cha mẹ thương em hơn mình, bé gái 11 tuổi tự tử Chuyên gia khẳng định cấm trẻ xem tivi là việc làm "vô đạo đức"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp