Hai ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét tăng cường

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 11/01/2021 17:00 (GMT +7)
Ngày 12-13/1, các tỉnh đồng bằng chuyển sang trạng thái rét khô với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, độ ẩm giảm hơn so với những ngày trước.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đồng thời khiến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện mưa rào.

Cụ thể, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 12-13/1, các tỉnh đồng bằng sẽ chuyển sang trạng thái rét khô với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 8-10 độ C, khu vực núi thấp phổ biến 4-7 độ C.

Liên quan đến đợt không khí lạnh mạnh tăng cường này, chuyên gia khí tượng cảnh báo vùng núi cao Lào Cai và Lai Châu có nguy cơ xuất hiện mưa tuyết.

Theo trang dự báo Accuweather, vào đêm ngày hôm nay 11/1, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 8 độ C.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét tăng cường - Ảnh: TTXVN
Các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét tăng cường - Ảnh: TTXVN

Đến ngày 12/1, các tỉnh miền Bắc ban ngày có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 18-20 độ C. nhưng ban đêm và sáng sớm trời lại rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 13 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh miền núi tiếp tục hạ nhiệt độ, với nền nhiệt dao động từ 4-7 độ C và có nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, các tỉnh Trung Bộ cũng đang chịu ảnh hưởng rõ rệt khiến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 9-12 độ C, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời cũng trở rét với nhiệt độ phổ biến từ 15-18 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có sự giảm nhiệt rõ rệt về đêm, trời trở rét về đêm và sáng, còn khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận ban đêm trời lạnh, với nền nhiệt duy trì từ 23-27 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài từ 5-7 ngày và duy trì lâu hơn ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. 

Nhận định về thời tiết thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 1 và tháng 2, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nền nhiệt trung bình tháng thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các địa phương cần xem xét lùi giờ học hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ toàn khu vực xuống ngưỡng thấp, đặc biệt ở các vùng núi.

Đồng thời người dân vùng núi nên tiếp tục áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho người cũng như vật nuôi trước thời tiết rét đậm, rét hại này.

Miền Bắc chuyển sang giai đoạn rét khô, Nam Bộ chuyển lạnh Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm rét hại "kỷ lục", nhiệt độ thấp nhất 4 năm trở lại đây Từ ngày 30/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm, rét hại mới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp