Muôn kiểu phòng tránh covid của học sinh khắp 5 châu đi học mùa dịch

BG Đăng lúc: Thứ năm, 03/09/2020 10:43 (GMT +7)
Mỗi quốc gia có một cách thức khác nhau để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học mùa dịch khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát ở mức độ nhất định.

Vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là những biện pháp chung được các trường học khắp thế giới áp dụng trong mùa tựu trường thời Covid-19.

Tuy vậy, mỗi ngôi trường lại có những hình thức sáng tạo khác nhau khiến việc đi học với học sinh không trở nên nhàm chán, khó chịu.

Những hình ảnh đi học mùa Covid của học sinh toàn cầu vừa ngộ nghĩnh, dễ thương vừa cho thấy virus corona thực sự đã làm thay đổi thế giới theo cách chưa từng có tiền lệ.

Đeo khẩu trang là điều bắt buộc trong các trường học
Đeo khẩu trang là điều bắt buộc trong các trường học

Tại Pháp, học sinh trên 11 tuổi phải đeo khẩu trang mọi lúc, kể cả khi ở trong lớp học. Các trường học phải hạn chế việc trộn nhóm lớp cho các giờ ngoại khóa, đồng thời thường xuyên thực hiện thông gió, khử trùng phòng học.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, học sinh phải tuân thủ chặt chẽ việc giữ khoảng cách ở mọi khu vực.

Học sinh phải giữ khoảng cách an toàn
Học sinh phải giữ khoảng cách an toàn

Tại Anh, trường học được chia thành các nhóm nhỏ. Mỗi bàn trước đây có hai học sinh ngồi thì giờ chỉ còn một để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Tại Anh, lớp học được chia nhỏ so với bình thường.
Tại Anh, lớp học được chia nhỏ so với bình thường.

Việc đo thân nhiệt trước giờ vào lớp được áp dụng triệt để ở hầu hết các ngôi trường trên toàn thế giới. Điều này cho phép đội ngũ y tế nhà trường phân loại học sinh có nguy cơ và kịp thời khoanh vùng, kiểm soát nếu rủi ro xảy ra.

Học sinh vào lớp học phải đo thân nhiệt
Học sinh vào lớp học phải đo thân nhiệt

Các trường học tại Trung Quốc thực hiện "bữa trưa trong phòng thi", nơi các nhà ăn được thiết lập giống như một phòng thi với học sinh dùng bữa tại bàn riêng của họ. 

Bữa trưa an toàn
Bữa trưa an toàn

Mỗi lớp được ấn định một thời gian biểu so sánh cho bữa trưa, và học sinh nhận được dùng hộp bento thay vì xếp hàng tại quầy căng tin tiêu chuẩn. Đồ dùng cá nhân như bình nước, nước rửa tay khô cũng được khuyến khích.

Các kiểu tấm chắn giọt bắn cũng được đưa vào trường học nhằm nâng cao tối đa tính an toàn. Mũ chắn giọt bắn được cho là giúp học sinh dễ thở hơn khẩu trang.

Một lớp học tại Nhật Bản dùng tấm chắn giọt bắn.
Một lớp học tại Nhật Bản dùng tấm chắn giọt bắn.
Mũ chống dịch tại Thái Lan được trang trí đáng yêu
Mũ chống dịch tại Thái Lan được trang trí đáng yêu

Các trường học tại Việt Nam cũng chuẩn bị bước vào mùa tựu trường năm học 2020-2021. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh mùa Covi-19 được các trường ráo riết thực hiện. Trong đó, kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay ngay tại cổng trường, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong giờ ra chơi... là những biện pháp được sử dụng.

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp