Ngày này 23 năm trước, Việt Nam lần đầu tiên có Internet

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/11/2020 21:29 (GMT +7)
19/11 là ngày Quốc tế Nam giới. Nhưng bạn có biết, cách đây đúng 23 năm tức 19/11/1997, Việt Nam lần đầu tiên có mạng Internet.

Hôm nay ngày 19/11 đã ghi lại một dấu mốc vô cùng quan trọng tại Việt Nam, theo đó cách đây đúng 23 năm trước nước ta lần đầu tiên biết đến mạng Internet. Đo đó hôm nay không chỉ là ngày của cánh mày râu mà còn là ngày vui của tất cả cư dân mạng Việt Nam.

Mạng Internet đã trở nên quá quen thuộc với giới trẻ. (Ảnh minh họa: Báo Văn hóa)
Mạng Internet đã trở nên quá quen thuộc với giới trẻ. (Ảnh minh họa: Báo Văn hóa)

Ở thời điểm mới xuất hiện, mạng Internet vẫn là một thứ xa xỉ, những gia đình lắp được internet riêng là những gia đình rất có điều kiện, bởi có thể họ mới mua được máy tính và có điện thoại. Nếu bạn chưa biết thì khi mới xuất hiện, dịch vụ internet được cung cấp trên hạ tầng mạng điện thoại cố định. Như thế có nghĩa là nếu bạn vào internet, điện thoại của gia đình bạn sẽ báo bận. Chưa kể ở thời sơ khai tốc độ truy cập internet còn rất chậm và tất nhiên là đắt đỏ.

Sau 23 năm, internet ở Việt Nam ngày càng phát triển và trở thành một phần tất yếu của đại đa số các gia đình Việt, chẳng những thế, tốc độ internet của Việt Nam còn được đánh giá cao gấp hàng chục lần các nước như Đức, Ý.

Nhưng tất nhiên, vì internet phát triển và trở thành phổ biến quá đỗi khiến cho nhiều lần dân tình điêu đứng khi xảy ra những gián đoạn mạng mà chúng ta vẫn quen gọi vui là "cá mập cắn".  

Chiếc điện thoại có Internet gần như sẽ kết nối bạn với bất cứ ai. (Ảnh minh họa: Pinterest)
Chiếc điện thoại có Internet gần như sẽ kết nối bạn với bất cứ ai. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng từ khi xuất hiện đến nay, internet thực sự đã thổi một luồng gió mới, tạo nên những văn hoá mới trong cuộc sống của người Việt. Không ít người đổi đời từ những kiến thức học được từ internet, nhưng cũng không ít người nhận trái đắng khi làm điều xấu trên internet. 

Mạng là ảo nhưng đời là thật, thế nên việc sử dụng internet thế nào, ra làm sao cho đỡ phí tiền mạng và cho có ích cho chính mình, bạn hãy tự cân nhắc và quyết định nhé!

Hà Nội: Cô gái tự tay đỡ đẻ cho chị hàng xóm trên ô tô hồi hộp như phim Nữ sinh bị ép nhận thầy làm bố nuôi đã tự tử, hé lộ di thư về kẻ cầm thú Thanh Hóa: Mẹ trầm cảm đẻ con, nhét giấy vệ sinh vào miệng rồi bỏ thùng rác
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp