Cách học sinh trên toàn thế giới chống chọi với mùa đông
Các em học sinh đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đi học trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Mùa đông với những cơn gió rét cắt da cắt thịt đã “gõ cửa” tại miền Bắc được hơn một tuần nay. Nhiệt độ tại miền Bắc giảm xuống còn 12-16 độ, thấp nhất có khi còn 9 độ C. Thời tiết lạnh giá khiến nhiều người không muốn ra ngoài.
Nhưng những công việc thường ngày vẫn phải tiếp tục diễn ra. Các em học sinh vẫn phải đến lớp mỗi ngày. Có nhiều em đến trường trong tình trạng run lẩy bẩy, răng va vào nhau vì quá lạnh.
Mùa đông thậm chí còn khắc nghiệt hơn với những em học sinh tại Trung Quốc, Nga… Tuy vậy, các em vẫn phải thích ứng với gió lạnh và tuyết để tiếp tục đến trường. Hãy cùng xem khoảnh khắc đi học trong mùa đông của học sinh trên thế giới.
Học sinh Việt Nam quấn chăn đến trường
Tại miền Bắc nhiệt độ đang ở mức 12-16 độ, nhưng ở các vùng cao thì nhiệt độ có lúc xuống 3-5 độ. Vậy nên các em học sinh đã phải mang cả chăn để đi học.


Học sinh Nga được -50 độ C mới được nghỉ học
Vùng Yakutia (Nga) có mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ thường dưới - 10 độ C và tuyết rơi rất dày. Có khi lông mi các em học sinh đóng băng, nhưng vẫn đến trường ngay cả khi nhiệt độ là … -53 độ C.
Cũng tại Nga, vùng Siberia được xem là nơi có người ở lạnh nhất thế giới. Thị trấn Oymyakon chỉ có đúng một trường học. Trường vẫn hoạt động ngay cả khi nhiệt độ ở mức -50 độ C. Chỉ khi nhiệt độ giảm xuống -52 độ thì học sinh 7-10 tuổi mới được nghỉ. Trường học đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống -56 độ C.

Học sinh tại Ấn Độ leo núi phủ băng để đến trường
Được xem là có hành trình đi học vô cùng nguy hiểm, các em ở vùng Zanskar (Ấn Độ) không những phải đi học trong thời tiết -40 độ C mà còn phải leo cả núi băng. Đến nay vẫn không có biện pháp giải quyết, nên các em học sinh tại đây vẫn ngày ngày đối mặt với nguy cơ băng nứt và rơi xuống sông.

Tại Việt Nam, tuy nhiệt độ không khắc nghiệt như những nơi khác, nhưng để đảm bảo sức khỏe nhất là đối với các em học sinh mầm non, tiểu học, phụ huynh có thể sử dụng một số biện pháp giữ ấm như dùng áo giữ nhiệt, miếng dán giữ nhiệt...
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
Những bài thuốc chữa cảm cúm hiệu quả với rau mùi tàu
Bài tiếp →
Nên chọn ăn cơm hay bánh mì ?