Chân dung 3 học sinh ưu tú nhất kỳ thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội

Alice Pham Đăng lúc: Thứ tư, 13/07/2022 17:40 (GMT +7)
3 học sinh ưu tú này không chỉ xuất sắc trong kì thi tuyển lớp 10 mà còn từng đạt nhiều thành tích đáng nể khác trong học tập.

Phạm Gia Khánh: Trúng tuyển 6 nguyện vọng trong kì thi lớp 10

Phạm Gia Khánh, cựu học sinh Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình được công bố là học sinh trúng tuyển tới 6 nguyện vọng trong kì thi lớp 10 năm nay, với số điểm lần lượt Toán 9, tiếng Pháp 10, Văn 7, môn chuyên tiếng Pháp 9,4 và môn chuyên Vật lý 7,25.

Thành tích ấn tượng này đã giúp Gia Khánh trúng tuyển vào hệ không chuyên và trúng tuyển chuyên Lý của trường THPT Chu Văn An, các lớp chuyên Pháp, Nga, Trung và song ngữ tiếng Pháp của THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Chưa hết, nam sinh này còn đỗ chuyên Pháp THPT chuyên Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ và trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Gia Khánh
Phạm Gia Khánh

Chàng trai có kiểu tóc "cây nấm" và đôi kính cận tri thức này từ lâu đã nổi tiếng khắp trường bởi trình độ học xuất sắc và thần thái của một giáo sư. Ngay từ nhỏ, Gia Khánh giành được nhiều kết quả nổi trội ở các môn tự nhiên và ngôn ngữ như Huy chương Vàng môn Khoa học ở Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2019; Giải Nhì môn tiếng Pháp và môn Khoa học ở kỳ thi học sinh giỏi quận Ba Đình, Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp và môn Khoa học năm 2022... 

Mẹ Khánh tiết lộ, Khánh rất ham đọc sách và gần như không đi học thêm văn hóa ở ngoài trường. Không chỉ mải mê học, Khánh còn phân bổ thời gian học võ Karatedo, bóng rổ, chơi đàn piano... để giải trí và cân bằng cuộc sống.  

Vũ Mạnh Doanh: Đậu cả 5 trường chuyên

Vũ Mạnh Doanh, học sinh lớp 9A5, THCS Cầu Giấy, Hà Nội đã trúng tuyển vào 5 trường Chuyên ở Hà Nội, sau khi trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, gồm: chuyên Văn THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; chuyên Anh của ba trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, THPT Chuyên Đại học Ngoại ngữ và Hà Nội – Amsterdam; chuyên Hóa THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên; Thủ khoa chuyên Anh THPT chuyên Đại học Sư phạm và được tuyển thẳng THPT Chu Văn An. 

Vũ Mạnh Doanh
Vũ Mạnh Doanh

Trước đây, Vũ Mạnh Doanh từng đạt được nhiều thành tích cao trong học tập khi suốt 4 năm học tại trường THCS Cầu Giấy, nam sinh này luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm tổng kết rất cao 3 năm liên tiếp 9,8; riêng lớp 9 nam sinh này đạt 9,9 tổng kết. Trong các năm học lớp 6, 7, 9, Doanh vinh dự đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu của trường.

Ngoài ra, Doanh còn gặt hái nhiều thành tích như: Lớp 6: Huy chương Đồng cuộc thi Toán APMOPS; Lớp 7: Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế IMSO; Lớp 8: Huy chương Đồng Kỳ thi Toán WMTC; Lớp 9: Giải Nhất học sinh giỏi môn Khoa học cấp Thành phố; Giải Nhì học sinh giỏi môn Khoa học cấp Quận; Giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp Thành phố; Giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp Quận.

Vũ Hoàng Khánh Uyên: Thủ khoa với số điểm 48,5

Vũ Hoàng Khánh Uyên, học sinh lớp 9B, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã đậu Thủ khoa đầu vào lớp 10 công lập năm nay với 48,5 điểm, trong đó môn Toán và Tiếng Anh đạt điểm 10 tuyệt đối.

Tuy nhiên, môn giỏi nhất và đam mê nhất của Khánh Uyên lại là môn Sinh học. Trước đó, nữ sinh trường Ams đã thi và trúng tuyển vào 4 trường chuyên tốp đầu ở Hà Nội gồm: Chuyên Sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; chuyên Nguyễn Huệ; chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) và chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Vũ Hoàng Khánh Uyên
Vũ Hoàng Khánh Uyên

Giáo viên chủ nhiệm tiết lộ Uyên là người "có tư chất tốt, ý thức tự giác cao và học đều các môn", em cũng thường xuyên xuyên đạt học bổng danh dự kỳ và năm học.

Khánh Uyên nằm trong đội tuyển Sinh học của trường, nữ sinh lớp 9 thường xuyên chủ động tìm hiểu tài liệu trên mạng, đặc biệt thích đọc những điều thú vị trong thế giới sinh vật. Trong năm lớp 9, Khánh Uyên từng giành giải ba học sinh giỏi thành phố môn Sinh. Được biết, trong tương lai, Khánh Uyên muốn theo đuổi Công nghệ Sinh học vì ngành có tính ứng dụng cao.

Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi tuyển sinh 10 sớm 3 ngày Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 TP. HCM mới nhất Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Tuyên Quang mới nhất Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Đồng Nai mới nhất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp