Chùa Hương chính thức mở cửa đón khách từ ngày 13/3

Hải Linh Đăng lúc: Thứ ba, 09/03/2021 16:03 (GMT +7)
UBND Hà Nội cho chùa Hương đón khách trở lại vào ngày 13/3, đồng thời đảm bảo kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động lễ hội.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 8/3, trước đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức về mở lại chùa Hương, cam kết phòng chống dịch, Phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đã đồng ý. "Nếu huyện đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng đón khách thì nên mở cửa sớm hơn để tránh ngày mở cửa trở lại đúng đầu tháng âm lịch (1/2), người dân có thể đến đông", ông Dũng nói.

Do đó, UBND huyện Mỹ Đức cho biết, dự kiến ngày 13/2 (tức ngày 01/2 âm lịch) chùa Hương sẽ chính thức mở cửa trở lại để đón du khách.

Theo UBND huyện Mỹ Đức, Chùa Hương sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 13/3. Ảnh: Vnexpress
Theo UBND huyện Mỹ Đức, Chùa Hương sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 13/3. Ảnh: Vnexpress

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi chùa Hương đón khách trở lại, huyện Mỹ Đức khẳng định, kế hoạch đã được triển khai cụ thể và chặt chẽ. Trong đó, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm di tích… đều được yêu cầu khai báo y tế và nước sát khuẩn, khẩu trang…

Tại khu di tích chùa Hương được chuẩn bị 2 phòng cách ly để sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly các ca nghi ngờ.

Liên quan đến vấn đề mở cửa di tích, UBND huyện Sóc Sơn cũng cho biết, công tác chống dịch tại khu di tích lịch sử Đền Sóc đã được chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, do thời điểm ngày hội đầu Xuân đã qua nên số lượng du khách đến đây hiện không nhiều.

Người dân cúng lễ ở phủ Tây Hồ chiều 8/3. Ảnh: Vnexpress
Người dân cúng lễ ở phủ Tây Hồ chiều 8/3. Ảnh: Vnexpress

Cũng tại cuộc họp, quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đang thống nhất giải pháp an toàn nhất khi mở cửa trở lại đón du khách tham quan tại các điểm di tích trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, trong trường hợp Ban quản lý di tích chùa Hương đã sẵn sàng các điều kiện an toàn thì lãnh đạo địa phương có thể chủ động mở cửa sớm hơn để tránh việc du khách tập trung đông vào cuối tuần và đầu tháng, bảo đảm giãn cách.

Huyện Mỹ Đức đảm bảo các hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: báo Gia đình
Huyện Mỹ Đức đảm bảo các hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: báo Gia đình

Theo ông Dũng, thành phố đã giao địa phương chủ động mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo và cũng đề nghị địa phương tạo điều kiện để các di tích vừa mở cửa trở lại vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, do diễn biên phức tạp của dịch Covid-19 nên các hoạt động lễ hội phải tạm dừng và đóng cửa. Trong đó, chùa Hương cũng bị tạm thời dừng đón khách trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Chùa Hương không khai hội, ngừng đón khách cho đến Rằm tháng Giêng Hà Nội chính thức tổ chức giãn cách xã hội, dừng lễ hội, đóng cửa quán bar Hà Nội: Có thể tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết nếu COVID-19 diễn biến phức tạp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp