Clip "xin vía học giỏi" không phải là lần đầu tiên Thơ Nguyễn nhắc đến Kumanthong

Hải Linh Đăng lúc: Thứ sáu, 12/03/2021 15:00 (GMT +7)
Trước đây, Thơ Nguyễn đã đăng tải clip với tựa đề "Giải mã hiện tượng hộp sữa tự chảy - Liệu có phải là ma uống sữa Kumanthong" trên Youtube.
Hashtag #Youtuber Thơ Nguyễn #NEWS #Nóng trên MXH

Trước khi vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng vì clip cho Kumanthong uống coca để "xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ", trước đây, Thơ Nguyễn cũng đã đăng tải 1 video liên quan đến Kumanthong (loại búp bê có nguồn gốc từ Thái Lan, được nuôi dưỡng như con người) với tựa đề "Giải mã hiện tượng hộp sữa tự chảy - Liệu có phải là ma uống sữa Kumanthong".

Clip nhắn đến Kumanthong được Thơ Nguyễn đăng tải vào năm 2019
Clip nhắn đến Kumanthong được Thơ Nguyễn đăng tải vào năm 2019

Trong đoạn video dài 5 phút, Thơ Nguyễn đã thực hiện thí nghiệm để sữa chảy ra từ ống hút và nước khoáng chảy ra từ trong chai qua một ống nhựa dẻo là do lực hút mạnh. Dù ngay từ đầu clip, Thơ Nguyễn đã khẳng định không hề có ma mà đó chỉ là một hiện tượng Vật lý. Nhưng xuyên suốt đoạn video, nữ Youtuberr liên tục nhắc đến những từ ngữ như "ma", "Kumanthong"...

Đến thời điểm hiện tại, video này của Thơ Nguyễn đã đạt được 1,9 triệu lượt xem mặc cho nội dung không phủ hợp với đối tượng chính của kênh là trẻ nhỏ. Sau những thông tin này được chia sẻ, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng bởi trẻ nhỏ là đối tượng dễ học theo, có thể một số em sẽ tò mò và đi tìm hiểu về Kumanthong gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý.

Trong clip, Thơ Nguyễn liên tục nhắc đến các từ ngữ như 'ma', 'Kumanthong'
Trong clip, Thơ Nguyễn liên tục nhắc đến các từ ngữ như "ma", "Kumanthong"

Trước đó, Thơ Nguyễn là cái tên vấp phải hàng loạt những chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Cụ thể, ngày 10/3, cô đã đăng tải clip ôm búp bê Kumanthong và cho búp bê uống coca để xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ. Tuy sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng Thơ Nguyễn vẫn phải đối mặt với chỉ trích dữ dội từ dư luận. Bởi đây không phải là lần đầu tiên, cô đăng tải nội dung phản cảm, có thể gây nguy hiểm với trẻ nhỏ trên mạng xã hội.

Clip ôm Kumanthong mới đây của Thơ Nguyễn vấp phải hàng loạt chỉ trích của cư dân mạng
Clip ôm Kumanthong mới đây của Thơ Nguyễn vấp phải hàng loạt chỉ trích của cư dân mạng

Mặc dù xây dựng kênh trên nền tảng xã hội Youtube, tuy nhiên, những nội dung của cô không hè mang tính giải trí hay giáo dục như những gì Youtuber này chia sẻ. Đến ngày 11/3, Cục Phát thanh Truyền hình, Bộ Thông tin truyền thông, kết hợp với cục A03, Bộ Công an đã mời Thơ Nguyễn lên làm việc về clip có tính truyền bá mê tin dị đoan.

Mới đây, một nhãn hàng sữa nổi tiếng từng dùng hình ảnh của Thơ Nguyễn như đại sứ thương hiệu để in lên bao bì đã xóa bỏ hàng loạt video với lý do "Vi phạm Điều khoản dịch vụ của Youtube" giữa làn sóng tẩy chay của cộng đồng mạng.

Nhãn sữa do Thơ Nguyễn làm đại diện gỡ bỏ hình ảnh nữ Youtuber Thơ Nguyễn đã liên hệ lại Cục Phát thanh Truyền hình, cho biết đang nhập viện Bộ Công an mời Thơ Nguyễn lên làm việc, nếu không hợp tác sẽ khóa kênh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp