Trước nguy cơ bị khóa kênh Youtube, Thơ Nguyễn bị cơ quan thuế kiểm tra

Hải Linh Đăng lúc: Thứ sáu, 12/03/2021 15:55 (GMT +7)
Mới đây, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan thuế để điều tra việc chấp hành thuế của Youtuber Thơ Nguyễn.
Hashtag #Youtuber Thơ Nguyễn #NEWS #Nóng trên MXH

Trong những ngày gần đây, Thơ Nguyễn đang làm xôn xao mạng xã hội sau khi đăng tải clip cho búp bê Kumanthong uống coca để xin vía học giỏi cho những bạn nhỏ. Ngay lập tức, cô bị khán giả phản ứng dữ dội trước hành vi mê tín dị đoan và truyền bá những tư tưởng sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ nhỏ.

Ngay trong khi ồn ào còn chưa kịp lắng xuống, thì mới đây, theo nguồn tin từ báo Dân Trí cho biết, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các cục Thuế liên quan, trong đó có Cục Thuế Bình Dương, Hà Nội phối hợp kiểm tra, rà soát việc chấp hành thuế của YouTuber Thơ Nguyễn.

Clip khiến Thơ Nguyễn vướng phải hàng loạt phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.
Clip khiến Thơ Nguyễn vướng phải hàng loạt phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Theo đó, qua các nguồn tin khác nhau, cơ quan Thuế sẽ xác định doanh thu của kênh mà Thơ Nguyễn. Đồng thời cũng sẽ rà soát quy định chấp hành pháp luật của chủ kênh nói trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, kênh Youtube mà Thơ Nguyễn sở hữu có 8,74 triệu lượt đăng ký cùng 6,3 tỷ lượt xem. Với con số này, cô ghi tên mình vào 1 trong 5 kênh Youtube sở hữu lượng theo dõi cao nhất Việt Nam.

Theo tính toán của Socialblade, kênh YouTube Thơ Nguyễn trong 1 năm trở lại đây đã có thêm 1,08 triệu người theo dõi, với gần 1,221 tỉ lượt xem, mang đến nguồn thu nhập dao động từ hơn 305.000 USD đến 4,9 triệu USD, tức tương đương hơn 7 tỉ đồng đến hơn 113 tỉ đồng trong năm vừa qua.

kênh Youtube với lượt đăng ký 'khủng' của Thơ Nguyễn
kênh Youtube với lượt đăng ký "khủng" của Thơ Nguyễn

Trước khi xảy ra clip ôm Kumanthong xin vía học giỏi, Thơ Nguyễn nổi tiếng với việc hay đăng tải những video phản cảm và gây nguy hiểm đến đối tượng chính của kênh vốn là trẻ em. Ngay sau khi nhận được phản hồi từ cư dân mạng, cục Phát thanh Truyền hình, Bộ Thông tin Truyền thông đã mời cô lên làm việc. Vì hành vi ôm Kumanthong trong clip của cô là ngầm truyền bá mê tín dị đoan qua việc nuôi dưỡng "búp bê bùa ngải" nguồn gốc từ Thái Lan.

Đồng thời, Lãnh đạo cục cũng đã gửi yêu cầu đến Google - công ty chủ quản của Youtube - để xóa những video có tính chất vi phạm trên kênh của Thơ Nguyễn.

Nhãn sữa do Thơ Nguyễn làm đại diện gỡ bỏ hình ảnh nữ Youtuber Dân mạng nghi ngờ Thơ Nguyễn quay clip Kumanthong để PR cho phim Victor Vũ TikTok nói gì về clip cho Kumathong uống coca cầu học giỏi của Thơ Nguyễn?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp