Bão số 3 khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây mưa nhiều nơi

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 21/07/2021 13:53 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng dự báo, bão số 3 sẽ đi ngược ra Biển Đông sau nhiều lần liên tục đổi hướng nhưng sẽ gây mưa lớn kéo dài cho miền Bắc đến ngày 26/7.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 4 giờ sáng nay ngày 21/7, vị trí tâm bão số 3 ở ngay trên đất liền ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 9 (90-100km/giờ), giật cấp 11. Dự báo cho biết, bão số 3 sau nhiều lần liên tục đổi hướng sẽ đi ngược ra Biển Đông nhưng sẽ gây mưa lớn kéo dài cho miền Bắc đến ngày 26/7.

Cụ thể, ngày và đêm 21/7, bão mỗi giờ đi được 5-10km, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 4 giờ ngày mai 22/7, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc), khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây mưa nhiều nơi - Ảnh minh họa
Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây mưa nhiều nơi - Ảnh minh họa

Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109 đến 113 độ Kinh Đông. Do đó, chuyên gia cảnh báo tất cả tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần chủ động phòng tránh bởi đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Sau đó, bão mỗi giờ đi được từ 5-10km, có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh nhất cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta vì khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông. Nhưng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nối với cơn bão số 3 nên trong ngày và đêm nay 21/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 150mm/24h.

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Bão số 3 khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây mưa nhiều nơi - Ảnh 2

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau biển động mạnh, có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sóng biển cao từ 2-4m, biển động, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Theo dự báo, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo, khi người dân nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới cần chủ động để kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Bắc Bộ từ nay đến hết ngày 26/7 sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng Bão số 3 liên tục đổi hướng di chuyển, giật cấp 12 Áp thấp nhiệt đới ở khu vực bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp