Covid-19 có dấu hiệu suy yếu ở nhiều quốc gia

TL Đăng lúc: Thứ năm, 10/09/2020 17:31 (GMT +7)
Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch Covid-19 có dấu hiệu suy yếu ở nhiều quốc gia.

Theo báo cáo vào tối 26/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong 7 ngày từ 17/8 đến 23/8, số ca nhiễm mới trên toàn cầu giảm 5%, số ca tử vong giảm 12% so với tuần trước đó.

Nơi bị ảnh hưởng từ dịch nặng nề nhất là Châu Mỹ đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt.

Covid-19 có dấu hiệu suy yếu ở nhiều quốc gia.
Covid-19 có dấu hiệu suy yếu ở nhiều quốc gia.

Dịch bệnh đã suy yếu lại ở tất cả các khu vực trên thế giới, trừ Đông Nam Á và Địa Trung Hải. Dịch bệnh tại các nước Đông Nam Á vẫn có diễn biến khó lường. Số ca dương tính mới chiếm 19% toàn cầu trong thời gian này. Philippines và Indonesia trở thành hai vùng dịch lớn trong khu vực.

Tình hình dịch tễ ở châu Âu có sự tiến triển khả quan hơn. Số ca mắc mới giảm 12% so với tuần trước. Đồng thời, đợt bùng phát dịch tại châu Phi có thể đã qua ngưỡng nghiêm trọng.

Đến hiện tại, châu Mỹ là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi con virus nCoV. Tính đến ngày 26/8, toàn cầu ghi nhận hơn 24 triệu người mắc và gần 822.000 người tử vong vì Covid-19.

Châu Á: Khủng hoảng vì làm việc từ xa thời Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp