Cuối tháng 10 sẽ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 14/10/2021 15:03 (GMT +7)
Bộ Y tế hiện đang giao cơ quan chuyên môn xây dựng hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ 12 - 17 tuổi để cuối tháng 10/2021 khi vắc xin Covid-19 về sẽ triển khai tiêm.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết trên Tuổi Trẻ, mục tiêu là trong quý IV năm nay, 95% trẻ 12 - 17 tuổi sẽ được tiêm vắc xin Covid-19. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế thông tin, từ nay tới cuối năm vắc xin COVID-19 sẽ về nhiều hơn. Trong số đó có lô vắc xin mua (theo thỏa thuận) dành để tiêm cho trẻ em. Theo dự kiến vào ngày mai 15/10 sẽ có hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em, sau đó các đơn vị có liên quan sẽ tổ chức tập huấn cho hệ thống y tế, cơ sở tiêm chủng để triển khai. 

Hơn hai tháng qua số lượng người được tiêm chủng tăng rất nhanh, cụ thể theo thông kê đến ngày 13/10 đã tiêm 57 triệu mũi. Trong đó lượng người đã tiêm đủ hai mũi là trên 16 triệu. Bình quân mỗi ngày đều tiêm hơn 1 triệu mũi, do đó mục tiêu tiêm cho 8,1 triệu trẻ 12 - 17 tuổi như kế hoạch của Bộ Y tế (trong quý IV năm 2021) sẽ có khả năng hoàn thành sớm.

Cuối tháng 10 sẽ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh - Ảnh NLĐ
Cuối tháng 10 sẽ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh - Ảnh NLĐ

>>> Có thể bạn quan tâm: Từ 14/10: Người dân đi lại giữa các tỉnh không phải xét nghiệm Covid-19

Theo đó, vào hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế cho biết đã đạt thỏa thuận về việc mua trên 20 triệu liều vắc xin của Hãng dược Pfizer để tiêm cho nhóm vị thành niên 12 - 17 tuổi. Thời điểm đó, trong độ tuổi này Việt Nam ước tính có 9 triệu trẻ. Đến nay, hồ sơ liên quan đến hợp đồng mua bán này đã hoàn tất. Cơ quan chức năng đã trích hơn 2.000 tỉ đồng từ quỹ vắc xin để mua lô vắc xin dành tiêm cho trẻ em này và vắc xin sẽ từ cuối tháng 10.

Chuyên gia cũng cho biết, về liều dùng vắc xin Pfizer dành cho nhóm 12 - 17 tuổi không khác biệt so với vắc xin cho người lớn, nhưng để sử dụng vắc xin cho đối tượng này cần hướng dẫn chuyên môn của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Về nguyên nhân trẻ em Việt Nam đến nay chưa được tiêm chủng, các chuyên gia giải thích, nước ta cũng xếp ưu tiên tiêm cho người trưởng thành (đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền) trước như nhiều quốc gia khác và sau đó mới đến trẻ em.

Cuối tháng 10 sẽ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Bão số 8 suy yếu thành áp thấp, Bắc bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to

"Có hai lý do, người lớn nếu mắc Covid-19 bệnh thường nặng hơn so với trẻ em. Vì vậy các quốc gia ưu tiên vắc xin cho người lớn, nhất là khi lượng vắc xin ít ỏi" - chuyên gia của Bộ Y tế chia sẻ.

Tuy nhiên, việc tiêm chủng cho các cháu để phòng bệnh là rất cần thiết. Ở trẻ em, đã có những trường hợp gặp biến chứng "viêm đa hệ thống" khi mắc Covid-19, giống phản ứng quá mức của cơ thể và biến chuyển bệnh nặng hơn. Do đó chuyên gia của Bộ Y tế cho rằng khi xây dựng hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em, trẻ đã có yếu tố nguy cơ rồi sẽ không chỉ định tiêm, còn lại sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nguyên nhân người dưới 30 tuổi ở 1 số nước ngừng tiêm vaccine Moderna Người đã tiêm 1 mũi vaccine không cần xét nghiệm khi đi máy bay, tàu hỏa Tiêm vaccine phòng Covid-19 hai mũi ở hai nơi khác được không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp