Cuối tuần, tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan, những ngày sắp tới nhiệt độ sẽ giảm rất sâu

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 27/12/2021 12:51 (GMT +7)
Theo Accuweather, đợt không khí lạnh sắp tới mang theo độ ẩm cao, gây trạng thái rét buốt cả ngày. Một số nơi ở miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào cuối tuần.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Infonet đưa tin, vào chiều qua ngày 26/12 trên đỉnh Fansipan bất ngờ có tuyết rơi. Điều này đã làm cho rất nhiều du khách có mặt tại đây vô cùng phấn khích. Liên quan đến tình hình thời tiết này, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, tuyết đã rơi trên đỉnh Fansipan với cường độ nhẹ vào khoảng 15h30 đến 15h32 phút. Thời điểm tuyết rơi còn kèm theo mưa nhỏ nên bông tuyết không sáng.

Theo ông Hải, đợt rét này có thể kéo dài 2-3 ngày, những ngày tới  nền nhiệt tại thị xã Sa Pa sẽ từ 4-6 độ C, còn ở đỉnh Fansipan sẽ dưới 0 độ. Accuweather cho biết, đợt không khí lạnh sắp tới mang theo độ ẩm cao và gây ra trạng thái rét buốt cả ngày. Thậm chí ở miền Bắc một số nơi còn có thể xuất hiện mưa nhỏ vào cuối tuần này.

Cuối tuần, tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan, những ngày sắp tới nhiệt độ sẽ giảm rất sâu - Ảnh minh họa
Cuối tuần, tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan, những ngày sắp tới nhiệt độ sẽ giảm rất sâu - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Sau khi tiêm mũi thứ 3 ngừa Covid-19 cần tránh làm 3 việc này

Tại Hà Nội, từ đêm 25/12 khu vực bắt đầu ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt kể, khi nhiệt độ xuống ngưỡng 14 độ C, thấp hơn các đêm trước đó 6 độ C. Đến ngày hôm qua 26/12, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô chỉ còn 17 độ C và trong đêm nhiệt độ đã xuống mức thấp nhất là 10 độ C.

Ngày hôm nay 27/12 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt cả ngày và đêm tại khu vực chỉ dao động ở mức 10-16 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ nơi đây sẽ bắt đầu tăng nhẹ.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, sáng sớm hôm nay (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Khu vực vịnh Bắc Bộ cũng đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, bộ phận không khí lạnh này trong sáng nay, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến ngày 28/12 trời sẽ rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 9-12 độ C, vùng núi có nơi chỉ từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi nền nhiệt xấp xỉ 0 độ C; ở Bắc Trung Bộ  nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Vùng núi cao dự báo có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ảnh Laodong
Ảnh Laodong

Ngoài ra, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên ngày và đêm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; trong đó, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông người dân cần chú ý vì khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học Miền Bắc trời hửng nắng trước khi đón đợt mưa rét tê tái Miền Bắc chuẩn bị mưa rét, có nơi dưới 10 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp