HLV Alfred Riedl qua đời

BG Đăng lúc: Thứ tư, 09/09/2020 09:04 (GMT +7)
Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70 tại thủ đô Vienna rạng sáng 8/9.

HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 70 vì mắc ung thư nhiều năm. Từ đầu năm 2020, sức khỏe của ông giảm sút và được vợ là bà Jolanda chăm sóc tại nhà.

Afred Riedl sinh năm 1949, trưởng thành ở vị trí tiền đạo từ đội trẻ ATSV Teesdorf, Áo. Ông từng giành danh hiệu Vua phá lưới mùa 1971-1972 tại Áo và hai lần lọt vào danh sách ghi bàn nhiều nhất giải vô địch Bỉ. Ông cũng bốn lần khoác áo đội tuyển quốc gia Áo.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời - Ảnh 1
Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời - Ảnh 1

Ông Afred Riedl giải nghệ vào năm 1985, sau đó ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Với một năm dẫn dắt đội tuyển Áo, tiếp đến ông bước vào hành trình dẫn dắt đội tuyển ở bảy quốc gia, trong đó có Việt Nam ở các giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007.

Những năm Riedl huấn luyện, bóng đá Việt Nam vào chung kết Tiger Cup 1998, 3 lần giành Huy chương Bạc các kỳ SEA Games 1999, 2003 và 2005.

Dù không đưa Việt Nam đến ngôi vô địch ở các giải đấu chính thức, Afred Riedl vẫn được xem là HLV ngoại quốc thành công nhất bóng đá Việt Nam trước khi có sự xuất hiện của vị HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo.

Sau khi rời Việt Nam, HLV Afred Riedl dẫn dắt các đội tuyển Lào và Indonesia nhưng không gặt hái được thành tích đáng kể nào.

Trong hai thập kỷ gắn bó với bóng đá Đông Nam Á, ông Riedl luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Không chỉ vì đây là nơi ông làm việc lâu nhất với nhiều thành tích nhất, vị HLV người Áo còn mang ơn một fan hâm mộ Việt Nam đã hiến tặng cho ông một quả thận vào năm 2007.

Filip Nguyễn từ bỏ giấc mơ tuyển Việt Nam để khoác áo tuyển CH Czech
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp