Đan Trường bị tố "hát chùa" ca khúc "Từng Yêu", quản lý lên tiếng phủ nhận

Alice Pham Đăng lúc: Thứ tư, 08/06/2022 19:11 (GMT +7)
Tác giả ca khúc "Từng Yêu" cho hay, vì không nhận được sự thiện chí từ phía Đan Trường nên anh sẽ giải quyết sự việc này theo đúng quy định của pháp luật.
Hashtag #Đan Trường #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Đình Dũng bất ngờ "tố" ca sĩ Đan Trường đã dùng chùa 2 năm ca khúc "Từng Yêu" của mình để đi biểu diễn nhiều nơi. 

Cụ thể, nhạc sĩ này cho biết:

"Ca sĩ Đan Trường hơn 2 năm sử dụng trái phép ca khúc Từng Yêu.

Bài hát "Từng Yêu" được Đình Dũng viết dành tặng riêng cho Phan Duy Anh. Bản quyền bài hát thuộc về Đình Dũng, ACV . Bất cứ cá nhân hay tập thể nào muốn sử dụng ca khúc với mục đích thương mại đều phải được chủ sở hữu cấp phép. Mọi người đừng hiểu nhầm giữa việc mọi người hát vui vẻ trên mạng xã hội , hát ở nhà, hay đi hát karaoke với việc hát thương mại của các ca sĩ. Đã hơn 2 năm ca sĩ Đan Trường sử dụng trái phép ca khúc Từng Yêu biểu diễn với mục đích kiếm tiền mà không một lời xin phép với tôi và công ty.

Tôi khẳng định bài hát này tôi chưa uỷ quyền cho VCPMC cấp phép biểu diễn. Vì vậy ngoài việc xin phép chủ sở hữu là tôi - Đình Dũng thì không một ai, một đơn vị nào có quyền cấp phép cho ca sĩ thể hiện ca khúc "Từng yêu".

Chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này theo đúng pháp luật!"

Đan Trường bị Đình Dũng tố 'hát chùa' ca khúc 'Từng Yêu' trong 2 năm
Đan Trường bị Đình Dũng tố "hát chùa" ca khúc "Từng Yêu" trong 2 năm
Hiện giọng ca 'Anh Ba Khía' chưa có phát biểu chính thức nào.
Hiện giọng ca "Anh Ba Khía" chưa có phát biểu chính thức nào.

Tác giả ca khúc "Từng Yêu" cũng cho hay, vì không nhận được sự thiện chí từ phía Đan Trường nên anh sẽ giải quyết sự việc này theo đúng quy định của pháp luật. "Chúng tôi làm việc riêng nhiều lần rồi. Nhưng mọi thứ vẫn vậy. Nên tôi mới lên đây để viết. Chứ tôi cũng lớn rồi , không thích gì mấy chuyện này cả đâu. Các bạn fan của anh Bo ơi. Mong các bạn hiểu và thông cảm. Tôi rất tôn trọng các anh chị đi trước . Nhưng cái gì cũng phải đúng thì thôi . Bài hát của tôi bạn muốn dùng nó để kiếm tiền, bạn phải hỏi tôi 1 tiếng chứ . Phải không?", nam nhạc sĩ viết

Đan Trường cũng bất ngờ bị 'réo tên' trong loạt các nghệ sĩ nổi tiếng dùng chùa ca khúc Ai chung tình được mãi để đi biểu diễn nhiều nơi dù chưa xin phép tác quyền
Đan Trường cũng bất ngờ bị "réo tên" trong loạt các nghệ sĩ nổi tiếng dùng chùa ca khúc Ai chung tình được mãi để đi biểu diễn nhiều nơi dù chưa xin phép tác quyền

Tuy nhiên mới đây, theo Vietnamnet đưa tin, đại diện Đan Trường là ông bầu Hoàng Tuấn khẳng định đã gọi điện, nhắn tin trao đổi với Đình Dũng về bài hát "Từng yêu" vào ngày 21/9/2019. Song lúc đó nhạc sĩ phản hồi rằng đã tặng bài này cho ca sĩ Phan Duy Anh. Đến ngày 8/11/2019, Đan Trường trực tiếp liên hệ Phan Duy Anh xin phép cover bài "Từng yêu" và đã nhận được sự đồng ý của nam ca sĩ kèm theo một số điều kiện như: để chữ "cover" trên tiêu đề video; chèn đường dẫn MV Từng yêu của Phan Duy Anh trong video của Đan Trường... 

"Mọi người rất cởi mở, hào hứng khi Đan Trường muốn cover ca khúc Từng yêu. Thậm chí, trong tin nhắn với Đan Trường, Duy Anh còn ngỏ ý chia sẻ ca khúc nếu như Đan Trường ra mắt. Điều đó khiến Đan Trường rất xúc động. Thời điểm đó, Đan Trường còn muốn được gặp gỡ, trò chuyện với Duy Anh nhiều hơn vì rất thích sự thân thiện và cầu tiến của bạn", đại diện Đan Trường viết.

Hoàng Tuấn cho rằng do sự việc đã qua lâu nên hai ca sĩ này quên mất đoạn tin nhắn trao đổi. Vì thế, Hoàng Tuấn sẽ xóa video Từng yêu Ai chung tình được mãi trên kênh YouTube của Đan Trường, đồng thời không biểu diễn 2 ca khúc này nữa. Tuy nhiên, giải thích này của đại diện Đan Trường một lần nữa vấp phải tranh cãi. Nhiều người cho rằng phía nam ca sĩ chỉ liên hệ xin phép thu âm cover chứ không xin phép biểu diễn cho mục đích thương mại. Trước vấn đề này, ông Hoàng Tuấn cho biết: "Đan Trường có hát bài Từng yêu 1-2 lần trong đêm nhạc riêng ở phòng trà và sự kiện họp fan chứ không hát ở sự kiện với mục đích kinh doanh. Vì lúc ấy Trường mới phát hành bài cover, phía phòng trà đề nghị hát cũng hợp lý thôi; hoặc đôi khi fan yêu cầu thì Đan Trường phải chiều theo. Đan Trường được mời hát vì tên tuổi của cậu ấy chứ không phải vì một bài hát nào cả. Đôi khi trong danh sách bài, chúng tôi thêm bài này vào cho thêm màu sắc chứ không vì mục đích kiếm tiền từ bài ấy. Ngoài ra, Đình Dũng viết "Đan Trường hát không xin phép hơn 2 năm" gây hiểu nhầm. Trường chỉ hát bài ấy 1-2 lần lúc mới phát hành MV cover thôi, đã không hát bài ấy từ rất lâu rồi. Ngay sau khi xảy ra sự vụ, tôi đã gọi Đình Dũng nhiều lần nhưng bạn ấy không bắt máy. Chưa kể thời điểm Đan Trường hát Từng yêu, sao bạn ấy không nói ngay mà đợi đến bây giờ? Thú thật, Trường thích quá thì tôi chiều chứ cá nhân tôi không thích vì Trường đâu thiếu bài".

Trước câu trả lời từ phía Đan Trường, hiện Đình Dũng cho biết anh sẽ nhờ pháp luật can thiệp vụ việc.

Trước đó không lâu, Đan Trường cũng bất ngờ bị "réo tên" trong loạt các nghệ sĩ nổi tiếng dùng chùa ca khúc Ai chung tình được mãi để đi biểu diễn nhiều nơi dù chưa xin phép tác quyền. Tuy nhiên, trước ồn ào này, phía Đan Trường khẳng định công ty đã thông báo xin phép sử dụng ca khúc này với Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trước đó, nên việc nói nam ca sĩ hát không xin phép là không đúng, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của anh.

Con trai Đan Trường tiếp nối sự nghiệp ca sĩ của bố ở tuổi lên 5 Đan Trường và vợ cũ lần đầu trở về Việt Nam hậu ly hôn, hình ảnh gia đình ba người thu hút sự chú ý Đan Trường vạch áo khoe múi, hỏi fan muốn mặt đẹp hay người đẹp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp