Ấm lòng những "Siêu thị 0 đồng" ở Bắc Giang giúp đỡ công nhân mùa dịch

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 25/05/2021 17:08 (GMT +7)
Các "siêu thị 0 đồng" tích cực hoạt động trở lại tổ chức cấp phát hàng nghìn suất thực phẩm cho chủ nhà trọ và công nhân.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường trên địa bàn, để hỗ trợ công nhân các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã vận động các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay cung ứng hàng chục tấn lương thực, thực phẩm vào các “siêu thị 0 đồng”.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan ban ngành cùng doanh nghiệp đã đẩy nhanh các hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ, cấp phát lương thực, thực phẩm để hỗ trợ phần nào cho người lao động. Các "siêu thị 0 đồng" với hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau xanh và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 1,8 tỷ đồng từ các đoàn thể, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã hoạt động tích cực, để tiến hành cấp phát hàng nghìn suất thực phẩm cho chủ nhà trọ cùng các công nhân.

Công nhân trọ tại thôn Giá, xã Nội Hoàng (Yên Dũng) thực hiện giãn cách trước khi vào 'siêu thị 0 đồng'. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Công nhân trọ tại thôn Giá, xã Nội Hoàng (Yên Dũng) thực hiện giãn cách trước khi vào "siêu thị 0 đồng". Ảnh: Báo Bắc Giang.

Để bảo đảm công tác diễn ra được an toàn, lãnh đạo mỗi thôn đã thông báo cho từng chủ nhà trọ lần lượt ra nhận hàng hóa theo nhu cầu trong một vài ngày, sau đó sẽ mang về chia cho công nhân. Tới thời điểm hiện tại đã có hàng chục chủ nhà trọ trên địa bàn đến nhận lương thực, thực phẩm tại siêu thị và phát đến tay khoảng 20.000 công nhân.Trước đó, do dịch bệnh diễn biến khó lường UBND tỉnh này đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp đó là: Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng và cách ly xã hội tại một số địa phương. Đồng thời hàng chục nghìn công nhân ở trọ trên địa bàn cũng bị cách ly. Các dịch vụ cung ứng hàng hóa trên địa bàn cũng được yêu cầu dừng hoạt động, chính vì vậy đời sống công nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Vào ngày 23/5, tại 2 huyện Việt Yên và Yên Dũng, nơi đang là điểm nóng dịch Covid-19 của tỉnh, tỉnh Bắc Giang đã quyết định vận hành 10 "siêu thị 0 đồng" để hỗ trợ cho hàng chục công nhân. Bên cạnh đó, để chia sẻ bớt phần nào những khó khăn mà người lao động trên địa bàn đang gặp phải do tình hình dịch Covid-19 gây nên, mỗi trường hợp lao động là F0 đang điều trị bệnh (không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch) được Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng. Những lao động là F1 phải cách ly tập trung 21 ngày (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp) Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cũng quyết định hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng.

Ấm lòng những 'Siêu thị 0 đồng' ở Bắc Giang giúp đỡ công nhân mùa dịch - Ảnh 2
Trưa 25/5: Thêm 100 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang Tối 24/5: Thêm 96 ca Covid-19, Bắc Giang chính thức vượt 1.000 ca Trưa 24/5: Thêm 33 ca Covid-19, ổ dịch Bắc Giang vẫn chiếm nhiều nhất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp