Điểm mạnh của những phụ nữ có ngoại hình không "ưa nhìn"

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 15/01/2021 08:55 (GMT +7)
Không có ngoại hình đẹp với nhiều phụ nữ đồng nghĩa mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tuy nhiên, với một số người thì đó là điểm mạnh của họ.

Cách đây ít ngày, nữ diễn viên Trương Mông (32 tuổi) của Trung Quốc tâm sự rằng: "Điều tôi thấy hối tiếc nhất cho đến bây giờ là phẫu thuật thẩm mỹ". Câu nói này của cô khiến cả hội trường phải im lặng hồi lâu, khi một mỹ nhân hàng đầu lại có lời bình luận về ngoại hình của mình như thế.

Nhiều khán giả chia sẻ nhớ hình ảnh trước kia của cô, xinh đẹp tự nhiên trong phim "Mỹ nhân tâm kế". Sự xuất hiện về sau của cô bị chê bởi khuôn mặt cứng đơ do phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, Trương Mông cũng bị chê kỹ năng diễn xuất sa sút đi nhiều, ba năm nhiều không có nổi một vai diễn.

Trương Mông bị khán giả chê bởi khuôn mặt cứng đờ sau phẫu thuật thẩm mỹ.
Trương Mông bị khán giả chê bởi khuôn mặt cứng đờ sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi nghe lời tâm sự cua Trương Mông, nữ diễn viên Hác Lôi - Giám đốc của sự kiện nói rằng: "Cũng là một diễn viên, nhìn tôi béo như vậy nhưng tôi vẫn tự tin ngồi đây. Bởi vì không ai có thể lấy đi kỹ năng diễn xuất của tôi". Nữ diễn viên Đào Hồng cũng kể rằng con gái cô từng bị bạn bè cùng lớp chê xấu xí và cô đã nói với con: "Con không xấu cũng không đẹp. Nhưng mẹ chắc chắn con là độc nhất và không ai có thể sao chép con".

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho Đào Hồng. Họ cho rằng cô đã không chê bai cũng không khen ngợi con mà chọn cách nói cho con gái biết sự thật về ngoại hình một cách dễ dàng và thẳng thắn. Đồng thời cho con thấy được những điểm riêng biệt mới là điều quý giá nhất.

Cách đây không lâu, một cô gái xuất hiện với đôi mắt tự tin và những bước đi phong trần trên sàn diễn chữ T của Tuần lễ thời trang Thâm Quyến (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ cần nhìn thoáng qua mọi người đã chú ý ngay đến phần tay áo ngắn, cô gái ấy không có tay. Nhưng không vì thế mà cô ấy thấy mặc cảm với bản thân.

Lôi Khánh Dao biểu diễn trong show Tuần lễ thời trang Thâm Quyến.
Lôi Khánh Dao biểu diễn trong show Tuần lễ thời trang Thâm Quyến.

Cô gái đó là Lôi Khánh Dao, năm 3 tuổi không may bị cụt tay do điện giật. Hồi đó, cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu điều này có nghĩa thế nào với mình nhưng với gia đình thì rất đau buồn. Bố cô chọn cách cắt phăng mái tóc dài của Lôi còn mẹ thì vứt bỏ những chiếc váy xinh đẹp. Cô khóc đòi mẹ mặc váy thì bà nói: "Con không còn tay thì mặc váy để làm gì nữa?".

Không chấp nhận điều đó, chỉ vì mất đi cánh tay mà không có quyền theo đuổi cái đẹp. Lôi quyết tâm mình phải xinh đẹp, tự mình đi học, đạp xe, bơi lội. Năm 7 tuổi, cô xin gia đình cho mình tập xe đạp nhưng mọi người cho rằng đó là thứ viển vông. Cô đã cầu xin bố và ông đã đồng ý giúp cô tâp luyện. Nhưng ông đã mất kiên nhẫn, bỏ đi làm việc khác bởi khi bỏ tay ra cô lên tục bị ngã xe.

Tuy mất đi hai cánh tay nhưng cô vẫn luôn nỗ lực vượt lên.
Tuy mất đi hai cánh tay nhưng cô vẫn luôn nỗ lực vượt lên.

Lôi không bỏ cuộc, ngày ngày ra khu rừng trúc gần nhà để tập xe, cô luôn nghĩ: "Trên đời này có vô số khả năng, ai nói rằng những điều tốt đẹp sẽ không xảy ra với tôi?". Sau tất cả những nỗ lực, Lôi đã trở thành một vận động viên bơi lội, diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô không vì khiếm khuyết của bản thân mà đánh mất đi dũng khí.

Tất cả phụ nữ đều có quyền yêu cái đẹp nhưng thừa nhận rằng không phải ai cũng hoàn hảo. Chỉ khi bạn chấp nhận sự không hoàn hảo và nhận ra giá trị của riêng mình thì mới có thể sống đẹp.

Một cô gái bình thường, không học diễn xuất chuyên nghiệp lại được đạo diễn Nhĩ Đông Thăng - người nổi tiếng là khó tính, khắc nghiệt cho 100 điểm để có cơ hội trở thành nữ vương trong chương trình tạp kỹ nổi tiếng "The Actor, Please Get In". Theo Jackie Li, cô không bắt chước nhân vật trong bộ phim gốc mà tưởng tượng mọi việc xảy ra với mình. "Tôi chỉ có thể đóng vai chính mình", Li chia sẻ.

Jackie Li bị mọi người cho rằng mình không có tố chất để trở thành một diễn viên.
Jackie Li bị mọi người cho rằng mình không có tố chất để trở thành một diễn viên.

Jackie Li từng mơ ước trở thành một diễn viên và cô bị mọi người cười nhạo. Họ cho rằng cô không đủ đẹp để trở thành người của công chúng khi có một đôi mắt nhỏ và khuôn mặt to bè. Nhưng cô lại nghĩ khác, muốn tìm một diễn viên đẹp thì có cả núi còn để tìm một cô gái có cá tính lại vui tính thì cô là duy nhất. Cô khẳng định: "Tôi không đẹp nhưng tôi duy nhất, không là bản sao của ai".

Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng nhận xét, một số cô gái trông xinh đẹp nhưng khi đứng trước đám đông lại không khác so với mấy ngàn mỹ nhân. Nhưng có một số cô gái dù thoạt nhìn không có gì nổi bật nhưng càng nhìn họ càng thú vị. Và Jackie Li chính là người như vậy.

Ông cũng chia sẻ thêm, xinh đẹp vẫn luôn là điểm mạnh. Thế nhưng với những cô gái có ngoại hình dù không phù hợp với thẩm mỹ của công chúng thì họ vẫn có cả ngàn cách để khiến mình nổi bật và sống đẹp.

Khách sạn sang chảnh dành riêng cho phụ nữ nghỉ dưỡng sau sinh Món ăn giúp phụ nữ trẻ lâu, tránh lão hóa Chiêm ngưỡng người phụ nữ được bình chọn gợi cảm nhất thế giới Gu thời trang khoe dáng tinh tế của người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2020
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp