Điều chưa biết về ông già Noel: Xuất thân là "yêu tinh", không phải lúc nào cũng mặc đồ màu đỏ

Alice Pham Đăng lúc: Thứ tư, 22/12/2021 18:27 (GMT +7)
Họa sĩ Thomas Nast từng khắc họa nét vẽ ông già Noel là một yêu tinh thấp lùn nhỏ bé và hình ảnh này được sử dụng cho nhiều năm sau đó.
Hashtag #Giáng sinh #NEWS #Nóng trên MXH

Có thể nói, hình ảnh ông già Noel với bộ râu dài trắng, mũm mĩm đáng yêu trong bộ đồ đỏ nổi bật đi phát quà cho trẻ em đã gắn liền trong tâm trí của mọi người và trở thành biểu tượng không thể thiếu mỗi khi Giáng sinh về. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được rõ mọi thứ về nhân vật đặc biệt này, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của ông già Noel. 

>> Xem thêm: Quê hương của ông già Noel ở đâu và có gì ở quê hương ông già Noel?

Không phải ai cũng biết được rõ mọi thứ về nhân vật đặc biệt này, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của ông già Noel. 
Không phải ai cũng biết được rõ mọi thứ về nhân vật đặc biệt này, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của ông già Noel. 

Nguồn gốc của ông già Noel là một... yêu tinh

Nhiều nguồn tin cho biết, hình mẫu ông già Noel là sự pha trộn từ các nhân vật huyền thoại như: Father Chrismast (Cha Giáng sinh) của Anh, thánh Sinterklaas của Hà Lan, hay thần Odin trong thần thoại Bắc Âu. Mặt khác, theo truyền thống ở Ý, nguyên thủy của ông già Noel còn là một phù thủy tên Befana thường diện một bộ quần áo rách rưới dính đầy bồ hóng cưỡi chỗi đi phát kẹo cho những bé ngoan.

Vào thập niên 1920, khi hãng Coca Cola sáng tạo ra các chiến dịch quảng bá nhằm thúc đẩy một loại đồ uống với đá lạnh trong mùa đông thì hình ảnh của ông già Noel mới có sự thay đổi ngoạn mục và ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng. Đến năm 1962, họa sĩ Thomas Nast đã khắc họa nét vẽ ông già Noel là một yêu tinh thấp lùn nhỏ bé và hình ảnh này được sử dụng cho 30 năm sau đó. 

Mặt khác, theo truyền thống ở Ý, nguyên thủy của ông già Noel còn là một phù thủy tên Befana thường diện một bộ quần áo rách rưới dính đầy bồ hóng cưỡi chỗi đi phát kẹo cho những bé ngoan.
Mặt khác, theo truyền thống ở Ý, nguyên thủy của ông già Noel còn là một phù thủy tên Befana thường diện một bộ quần áo rách rưới dính đầy bồ hóng cưỡi chỗi đi phát kẹo cho những bé ngoan.

Theo dữ liệu lịch sử, hình tượng ban đầu của ông già Noel còn được mô tả là một yêu tinh cao gầy, mặc áo choàng giám mục theo hình mẫu thánh Nicholas mặc áo da, chuyên bảo trợ cho trẻ em.

Ông già Noel gắn liền với chiến thuật marketing của Coca Cola

Coca Cola từng vô cùng thành công khi áp dụng chiến thuật gắn liền thương hiệu với hình ảnh vui tươi, hạnh phúc của ông già Noel trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh mỗi năm. Ban đầu, Coca Cola dùng hình ảnh yêu tinh gai gốc khoác áo choàng đỏ của họa sĩ Thomas Nast để quảng bá sản phẩm nhưng chúng chẳng mang lại hiệu ứng tốt. Mãi đến thập niên 1930, Coca kết hợp cùng công ty quảng cáo D’Arcy cho ra mắt một ông già Noel với diện mạo hoàn toàn mới do họa sĩ Haddon Sundblom thực hiện.

Ông già Noel gắn liền với chiến thuật marketing của Coca Cola
Ông già Noel gắn liền với chiến thuật marketing của Coca Cola

Khác hẳn hình ảnh yêu tinh như trước, vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu và nụ cười thân thiện, ấm áp của ông già râu trắng đã giúp Coca tạo nên cuộc cách mạng "ngoạn mục" cho dòng sản phẩm đồ uống của mình. Dần dần hình ảnh này được sử dụng rộng rãi trên các tạo chí, áp phích, lịch... và trở thành hình ảnh được công chúng yêu mến. Cứ thế mỗi dịp Giáng sinh về, người ta lại nhớ đến những ông già Noel cầm chai Coca với bộ đồ đỏ đặc trưng từ hãng đồ uống Coca Cola.

 Ông già Noel không phải lúc nào cũng mặc đồ màu đỏ 

Hình ảnh ông già Noel mặc một chiếc áo màu đỏ đã gắn liền trong tâm trí mỗi người cho đến ngày hôm nay. Thiết kế bộ quần áo Santa vốn được họa sĩ Haddon Sundblom thiết kế từ năm 1930 trong chiến dịch truyền thông đồ uống của Coca Cola. 

Ông già Noel có thể mặc đồ màu xanh lá - biểu trưng của sức sống và mùa xuân
Ông già Noel có thể mặc đồ màu xanh lá - biểu trưng của sức sống và mùa xuân
Hình ảnh ông già Noel mặc một chiếc áo màu đỏ đã gắn liền trong tâm trí mỗi người cho đến ngày hôm nay.
Hình ảnh ông già Noel mặc một chiếc áo màu đỏ đã gắn liền trong tâm trí mỗi người cho đến ngày hôm nay.

Tuy nhiên, trước đó ông già Noel không chỉ mặc mỗi áo màu đỏ, mà còn có thể mặc đồ màu xanh lá - biểu trưng của sức sống và mùa xuân, hay thậm chí bất kỳ màu nào theo cách nhìn của từng nền văn hóa mà ông đặt chân đến. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là 2 màu đỏ - xanh lá.

Cho đến nay, dù có bao nhiêu câu chuyện kỳ lạ hay sự tích về nguồn gốc ông già Noel trên thế giới thì điểm chung nhất mà ai nấy đều tin tưởng chính là sự tốt bụng, đáng yêu và hình ảnh ông già Noel luôn xách túi quà đi tặng cho trẻ em khắp thế gian này.

Ông già Noel mắc kẹt trên cột điện cao thế sau khi bay lượn trên không Bé gái 9 tuổi khiến ai nấy đều toát mồ hôi khi "đòi quà" ông già Noel Quê hương của ông già Noel ở đâu và có gì ở quê hương ông già Noel? Noel mặc gì cho đẹp? Gợi ý 4 item thời trang giúp nàng toả sáng trong đêm tiệc Giáng sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp