Dịp 30/4, địa phương nào bắn pháo hoa?

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 25/04/2021 09:36 (GMT +7)
Năm nay, một số địa phương như: Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Trị, Long An, Hải Phòng, Quảng Ninh... đã dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp 30/4.
Hashtag #Du lịch 30/4 và 1/5 #NEWS #Nóng trên MXH

Theo quy định, dịp 30/4 - 1/5/2021, công nhân viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến 3/5. Hà Nội và TP.HCM là 2 thành phố được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp. Được biết, trong dịp lễ này có nhiều địa phương như Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, TP.HCM… đã dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Trọng Nam Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại 4 điểm lúc 21h ngày 30/4. Trong đó tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) là hai điểm bắn pháo hoa tầm cao. Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ là 2 điểm pháo hoa tầm thấp.

Dịp 30/4, địa phương nào bắn pháo hoa? - Ảnh minh họa
Dịp 30/4, địa phương nào bắn pháo hoa? - Ảnh minh họa

Ngoài sự kiện bắn pháo hoa, ở TP.HCM trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới, còn có nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc. Như vào đêm 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ có các hoạt động nghệ thuật, ca nhạc sẽ được tổ chức. Đêm 30/4, cũng tại địa điểm này sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghi thức kèn đồng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đồng thời để kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021) trong tháng 5, TP.HCM cũng tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa khác.

Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết thêm, vào ngày 30/4 hàng năm không phải dịp Hà Nội thường tổ chức bắn pháo hoa do đó năm nay, Sở cũng không đề xuất TP tổ chức bắn pháo hoa. Còn tại Hải Phòng tối 30/4, các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ 15 phút tầm thấp tại khu vực Nhà hát Thành phố sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021.

Quảng Ninh dự kiến sẽ bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tuần Văn hóa Hạ Long 2021, tại ba địa điểm gồm: Khu đồn cao phường Đông Triều (thị xã Đông Triều) diễn ra từ 21h; Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long) từ 21h20 và Khu vực biểu tượng hòn Trống Mái, phường Cẩm Thành (TP Cẩm Phả), từ 21h30. 

Được biết, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm: Quảng trường 2 tháng 4 (TP Nha Trang) và đảo Hòn Tre. Quảng Trị cũng đã dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 1 điểm từ 21h15 đến 21h30 ngày 30/4, tại sân Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh).

Long An cho biết, tỉnh dự kiến sẽ bắn 600 giàn pháo hoa tầm thấp với thời lượng bắn 15 phút tại mỗi điểm, diễn ra từ lúc 21h ngày 30/4 tại các sân vận động ở TP Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Cần Đước và huyện Cần Giuộc. 

Giỗ tổ Hùng Vương 2021 sẽ bắn pháo hoa tầm cao Hà Nội chính thức hủy 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 Hải Phòng quyết định dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm giao thừa
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp