Do đột biến nhanh, biến chủng SARS-CoV-2 có thể đặt tên theo các chòm sao

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 10/08/2021 15:17 (GMT +7)
Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO cho biết, sau khi sử dụng hết 24 chữ cái alphabet, WHO đang tính đặt tên mới cho các biến chủng SARS-CoV-2 theo tên các chòm sao.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Từ tháng 5, các biến chủng mới của SARS-CoV-2 đã được WHO đặt tên theo chữ cái Hy Lạp. Và đến nay đã có 11 biến chủng được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp, trong đó 4 biến chủng thuộc nhóm "đáng lo ngại" bao gồm Alpha, Beta, Gamma, Delta. Bên cạnh đó, có 4 biến chủng thuộc nhóm đáng quan tâm gồm Eta, Iota, Kappa và Lambda. 

Liên quan đến vấn đề tên các biến chủng, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO Maria Van Kerkhove, cho biết nếu sử dụng hết 24 chữ cái alphabet, WHO đang tính đặt tên mới cho các biến chủng theo tên các chòm sao. Nghĩa là, trong tương lai, có thể đặt tên các biến chủng của SARS-CoV-2như Gemini (Song Tử) hay Aries(Bạch Dương). Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến đề xuất đặt tên biến chủng SARS-CoV-2 theo tên các vị thần Hy Lạp.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO (Ảnh: Reuters).
Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO (Ảnh: Reuters).

Trước những đề xuất này, nhóm chuyên trách của WHO đang xem xét nhằm đảm bảo trong tương lai, tên mới các biến chủng của SARS-CoV-2 có thể xuất hiện mà không gây sự phức tạp, hay bất bình nào. Bà Van Kerkhove từng là người đưa ra cảnh bảo, nếu đặt tên biến chủng theo nơi đầu tiên phát hiện ra chúng có thể kéo theo sự kỳ thị.

Liên quan đến vấn đề đặt tên biến thể, các nhà khoa học đều nhận định rằng virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong đó có những đột biến khiến virus dễ kháng vắc xin hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn hoặc gây bệnh nặng hơn.

Bà Van Kerkhove cũng đồng quan điểm và đưa ra cảnh báo, việc các biến chủng mới xuất hiện có khả năng kháng vắc xin là "mối đe dọa thực sự". Đây là lý do mỗi quốc gia cần phải làm mọi thứ có thể để ngăn virus lây lan nhằm ngăn cho virus cơ hội biến chủng thay vì chỉ dựa vào chiến dịch tiêm chủng vắc xin. 

Do đột biến nhanh, biến chủng SARS-CoV-2 có thể đặt tên theo các chòm sao  - Ảnh 2

Hiện tại trong các biến thể của virus SARS-CoV-2 thì biến thể Delta đang là mối lo ngại lớn nhất. Hiện biến chủng này đã xuất hiện ở hơn 132 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Và đã trở thành biến chủng trội trên toàn cầu. Theo các nhà khoa học, so với biến chủng ban đầu thì biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều. Như tài liệu nội bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã nhận định, biến thể Delta có thể dễ lây lan như thủy đậu và có thể gây ra tình trạng bệnh nặng hơn.

Trong khi đó, biến thể Lambda dù chỉ mới xếp ở nhóm đáng quan tâm, nhưng giới khoa học đã đưa ra lời cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ sự lây lan của biến chủng này. Nguyên nhân là do biến chủng này mang loại gen có thể giúp virus tránh được kháng thể do vắc xin tạo ra.

Do đột biến nhanh, biến chủng SARS-CoV-2 có thể đặt tên theo các chòm sao  - Ảnh 3

Hiện nay để đối phó với các biến chủng của virus SARS-CoV-2, các nước đều đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin, cùng với đó là áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn đà lây lan của chúng.

Người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Thấy 1 trong 8 dấu hiệu này sau khi tiêm vaccine Covid-19 cần liên hệ y tế ngay Thuốc Remdesivir là gì? Thuốc kháng virus, sử dụng trong điều trị Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp