Doanh nhân bí ẩn góp vốn 500 nghìn tỷ mở công ty: "21,7 tỷ USD với tôi chả là gì"

Alex Đăng lúc: Thứ tư, 02/06/2021 11:09 (GMT +7)
Nguyễn Vũ Quốc Anh (35 tuổi) chính là "đại gia bí ẩn" đứng sau doanh nghiệp vừa thành lập với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng, tương đương 21,7 tỷ USD.

Gần đây thì theo thông tin được Tổng cục Thống kê tiết lộ thì CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) vừa đăng ký thành lập với số vốn điều lệ lên đến 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD) tại TP.HCM. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, sinh năm 1986. Ông Quốc Anh cũng chính là "đại gia" đứng ra góp số vốn lên tới 499.998 tỷ đồng, chiếm 99,99% cổ phần. Còn lại hai người khác góp vốn mỗi người 1 tỷ trong số 3 cổ đông thành lập.

Doanh nhân bí ẩn góp vốn 500 nghìn tỷ mở công ty: '21,7 tỷ USD với tôi chả là gì' - Ảnh 1

Cần biết rằng, con số vốn góp là 500 nghìn tỷ đồng (21,7 tỷ USD) là một con số rất "khủng khiếp", nếu thực sự số tiền góp vốn này thành sự thật thì so sánh với cái tên đình đám nhất hiện tại là Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì doanh nghiệp mới thành lập này có vốn điều lệ bằng 12 Vinfast cộng lại (vốn điều lệ của Vinfast khoảng hơn 40 nghìn tỷ đồng).

Chính vì thế, có rất nhiều nghi vấn đặt ra liệu đây có phải một pha nhầm lẫn do "sự cố đánh máy" hay cố tình PR tên tuổi. Thậm chí rất nhiều ý kiến cho rằng đây là pha "làm màu" cho công ty mới bởi đăng ký trên giấy thì thích đăng ký bao nhiêu mà chẳng được.

Số vốn bằng 12 lần vốn điều lệ của Vinfast thuộc tập đoàn Vingroup.
Số vốn bằng 12 lần vốn điều lệ của Vinfast thuộc tập đoàn Vingroup.

Đứng trước những nghi vấn đó, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - "đại gia ngầm" đứng sau số vốn "khủng long" đó đã lên tiếng: "Trước đó, một cá nhân ở Hà Nội cũng đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có số vốn nghìn tỷ, nhưng chỉ là ảo. Còn tôi đây là người thực, việc thực, không có cái gì ảo, mà tôi cũng không có thời gian để PR cho bản thân, tôi đã có đủ danh tiếng nhờ thời gian làm cho những tập đoàn rất lớn như Central Group, Vingroup, Novaland Group, K-Group, Seedcom…", (Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị).

Nói về số vốn điều lệ chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, ông Quốc Anh cho biết, bản thân ông và đội ngũ luật sư đã nghiên cứu và phân tích kỹ càng trước khi đưa ra con số trên. Bản thân ông cũng hiểu rõ khi thông tin được công bố ra với công chúng sẽ gây ra sự biến động lớn về mặt truyền thông cũng như sự hoài nghi của mọi người. Doanh nhân 8X này cũng cho biết mình nắm rõ về việc nếu vốn đầu tư đăng ký quá lớn, trong vòng 90 ngày sẽ phải góp vốn đủ, nếu không sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Đại gia này sở hữu 17 công ty đều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
Đại gia này sở hữu 17 công ty đều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Để giải thích nguồn gốc của số tiền khổng lồ trên, ông Quốc Anh cho hay đây không chỉ là tiền của cá nhân ông mà còn từ các nguồn tiền từ nước ngoài. Theo ông, có 2 dòng tiền: Một là từ chủ đầu tư, hai là từ hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, đây hoàn toàn là số tiền có cơ sở chứ không phải là "nổ" như nhiều người "không hiểu chuyện".

" Tôi nói đơn giản như thế này: Muốn biết hay không, cứ chờ đến 90 ngày nữa! Sao mọi người không nghĩ số tiền nộp sẽ tăng hơn mà lại là "giảm vốn" hay "nộp đủ".

"21,7 tỷ USD với tôi chả là gì. Bạn nhìn con số thấy khủng, thực ra không có gì. Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất rất nhiều sản phẩm phần mềm để phục vụ cho doanh nghiệp và phân phối tất cả sản phẩm công nghệ của Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số. Chúng tôi hướng tới bán sản phẩm cho 1 triệu doanh nghiệp, bạn nghĩ xem sẽ thu về bao nhiêu tiền. Chưa kể đến các doanh nghiệp khác cũng bán sản phẩm qua store của chúng tôi, Khi ấy thì doanh thu mỗi tháng mấy trăm triệu USD là bình thường", ông Quốc Anh cho hay.

Công ty có trụ sở theo đăng ký kinh doanh tại tòa nhà Landmark 81 (TP.HCM).
Công ty có trụ sở theo đăng ký kinh doanh tại tòa nhà Landmark 81 (TP.HCM).

Về mô hình công ty sẽ nhận về số tiền đầu tư "mơ ước" trên, vị doanh nhân này cho biết đây là một mảnh ghép trong hệ sinh thái mà ông đang xây dựng. Cho đến hiện tại đã là 17 công ty, có tổng cộng 20 người. Về thắc mắc sao số người làm việc có vẻ quá it so với quy mô, ông Quốc Anh cho rằng đây là sự tối ưu theo hướng kinh doanh tự động hóa toàn cầu, không như các tập đoàn khác tốn chi phí nhiều.

Tất cả các công ty trong hệ sinh thái của doanh nhân Quốc Anh đều hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Hai công ty mới thành lập là Global Auto Business Group (Vốn điều lệ 25.000 tỷ đồng) về lĩnh vực chuyển đổi số cho tất cả doanh nghiệp ở Việt Nam còn công ty Auto Investment Group (công ty sở hữu vốn đầu tư 500.000 tỷ đồng) sẽ là công ty đầu tư cho startup tuy nhiên theo ông Quốc Anh thì sẽ không "rùm beng" như ở chương trình Shark Tank.

Doanh nghiệm trăm nghìn tỷ này sẽ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp.
Doanh nghiệm trăm nghìn tỷ này sẽ hoạt động trong lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp.

Về lịch sử "chinh chiến" dày dạn trong giới kinh doanh của mình. Vị doanh nhân "bí ẩn" này cho biết, ông từng làm cho tập đoàn Vingroup - cụ thể là VinDS (Department Store) trong vòng 2 năm. Sau đó chuyển sang Kgroup với vị trí trưởng phòng Nhân sự kiêm Trợ lý cho Tổng Giám đốc.

Nói về định hướng và cách hoạt động trong tương lại, ông Quốc Anh cho rằng, thời đại công nghệ số và công ty anh đóng vai "người tiên phong" thì anh và đội ngũ ngồi đâu cũng có thể làm ra tiền, kể cả làm online. Ông cho biết, kể cả phải quản lý 3000 nhân viên thì chỉ cần ngồi một chỗ, ông cũng biết nhân viên của mình đang làm gì.

Theo vị doanh nhân bí ẩn này thì ông chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể biết nhân viên của mình chính xác đang làm gì.
Theo vị doanh nhân bí ẩn này thì ông chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể biết nhân viên của mình chính xác đang làm gì.

Đánh giá về "cú nổ" truyền thông khi đăng ký vốn điều lệ tới 500.000 tỷ đồng đang gây xôn xao gần đây, vị doanh nhân này cũng cho rằng điều này có hai mặt tốt xấu, tốt là tiết kiệm được chi phí quảng cáo, nhưng mặt xấu là nhiều người, nhiều nhà đầu tư hay thậm chí là anh em đồng nghiệp trước kia có suy nghĩ không tốt về tập đoàn của ông Quốc Anh, đánh giá ông là "ảo và nổ".

" Cuối cùng ra sao thì sau 90 ngày nữa sẽ có câu trả lời. Nếu tôi giờ cứ nói OK mà 90 ngày nữa trốn mất tăm thì mọi người hẵng nói. Trong 90 ngày nữa, mọi thứ tôi làm vô guồng thì mọi người sẽ đánh giá khác thôi. Câu trả lời là thời gian", doanh nhân trẻ tuổi tự tin khẳng định.

Doanh nghiệp có được chuyển công tác khi người lao động không đồng ý? Bí quyết và áp lực của những doanh nghiệp đã trụ vững hơn 1000 năm. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ rút yêu cầu chia 70 tỷ đồng, chính thức kết thúc vụ ly hôn nghìn tỷ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp