Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam: Công Phượng đá chính từ đầu

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 11/06/2021 23:14 (GMT +7)
Do xáo trộn nhân sự bởi chấn thương của Tuấn Anh và án treo giò của Quang Hải. HLV Park Hang Seo đã có những thay đổi khác biệt so với trận gặp Indonesia.
Hashtag #Vòng loại World Cup 2022 #NEWS

Hiện tại, sau 6 lượt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại bảng G. Đội tuyển Việt Nam hiện vẫn bất bại (thắng 4, hòa 2), có trong tay 14 điểm và đang dẫn đầu bảng G, chúng ta đang hơn 2 điểm so với UAE (cùng số trận).

Chính vì thế, trận tái đấu với Malaysia đêm nay có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam bởi nếu giành chiến thắng, đoàn quân áo đỏ gần như chắc chắn sẽ đoạt vé tham dự vòng loại thứ 3. Ngược lại, Malaysia cũng rất đang "khát điểm" để níu giữ hy vọng tranh ngôi nhì bảng.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam: Công Phượng đá chính từ đầu - Ảnh 1

Xét về phong độ, tỉ số đối đầu thì lợi thế đang nghiêng hẳn về đội tuyển Việt Nam. bởi trong số 11 trận chạm trán với Malaysia gần nhất trên mọi đấu trường, Việt Nam đã dành tới 8 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ 1 lần thất bại trước "Hổ vàng".

Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Sato Ryuji (Nhật Bản). Được biết rằng, ông Ryuji Sato chính là trọng tài ngoại đầu tiên được VPF mời về cầm còi ở V-League vào năm 2014. Ông đã bắt trận đấu giữa CLB Bình Dương và Thanh Hóa vào ngày 12/6/2014. Vì thế ông Sato không lạ gì bóng đá Việt Nam, vị trọng tài đến từ đất nước mặt trời mọc cũng rất "rắn" khi không ngần ngại rút thẻ (ông từng rút tới 5 thẻ vàng trong trận đấu duy nhất bắt ở V-League).

Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Sato Ryuji (Nhật Bản).
Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Sato Ryuji (Nhật Bản).

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam đêm nay có tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Những cái tên sẽ đá chính hôm nay là Văn Hậu, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Công Phượng để thay thế lần lượt cho Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Quang Hải và Văn Toàn.

Bên kia chiến tuyến, Malaysia cũng có 2 điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Tiền vệ Brendan Gan được xếp đá chính thay Azam Azih ở giữa sân. Còn ở vị trí dẫn dắt lối chơi, tiền vệ Siafiq Ahmad sẽ thay thế sao nhập tịch Liridon.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam: Công Phượng đá chính từ đầu - Ảnh 3

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Việt Nam: Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Đức, Tiến Linh.

Malaysia: Farizal, Davies, Cools, Aidil Zafuan, Safawi Rasid, Sumareh, Syamer Kutty, Brendan Gan, Lucrecio, Syafiq Ahmad, Corbin Ong.

Cười mệt nghỉ với loạt ảnh chế sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia Việt Nam 4-0 Indonesia: Vượt trội về đẳng cấp tại "chảo lửa" Al-Maktoum Đội hình 11 cầu thủ họ Nguyễn đi đá vòng loại World Cup: Xứng đáng là gia tộc đông đảo nhất Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp