Hết quỳ lạy, cảnh sát Ấn Độ nhảy khiêu khích kêu gọi dân phòng dịch

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 02/05/2021 10:27 (GMT +7)
Cảnh sát Ấn Độ đã thực hiện điệu nhảy nhằm truyền tải thông điệp chống dịch, mong mọi người nhận thức đúng hơn về việc rửa tay, mang khẩu trang và cấm tụ tập.
Hashtag #Covid ở Ấn Độ #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Indian Express, trước tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp tại Ấn Độ, cảnh sát bang Kerala, Tây Nam Ấn Độ đã nảy ra ý tưởng độc đáo khi quyết định cùng nhau thực hiện một điệu nhảy để tuyên truyền nhận thức của mọi người về Covid-19.

Cụ thể, trên MXH hiện đang lan truyền video ghi lại bài nhảy của cảnh sát Ấn Độ dựa trên nhạc của Enjoy Enjaami và có thêm phần lời biến tấu. Lời của bài hát chủ yếu nói về tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách, khử trùng tay và việc mang khẩu trang đúng cách giữa lúc đại dịch đang "tàn sát đất nước tỷ dân này.

Trong video, một đội cảnh sát gồm 7 người đeo khẩu trang và cùng nhau nhảy cực kỳ đồng đều theo điệu nhạc. Được biết, video này xuất hiện khi bang Kerala vừa ghi nhận số lượng ca nhiễm tăng kỷ lục giữa lúc cuộc khủng hoảng vì Covid-19 đang ngày càng phức tạp.

Hết quỳ lạy, cảnh sát Ấn Độ nhảy khiêu khích kêu gọi dân phòng dịch - Ảnh 1

Sau khi đăng tải, video đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng. Trước tình hình cấp bách như hiện nay, những biện pháp tuyên truyền truyền thống không có tác dụng và việc sáng tạo là cực kỳ cần thiết để người dân Ấn Độ nhận thức được hệ quả của dịch bệnh cũng như chủ động phòng tránh.

Hết quỳ lạy, cảnh sát Ấn Độ nhảy khiêu khích kêu gọi dân phòng dịch - Ảnh 2

Một vài bình luận của cư dân mạng:

"Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ sự lo lắng khi trước đó, bác sĩ phải năn nỉ thậm chí lạy để mong dân mang khẩu trang. Liệu đoạn clip nhảy trên ciệu có hiệu quả hay không."

“Một ý tưởng tuyệt vời, âm nhạc có sức lan tỏa cực kỳ lớn nên mong dân Ấn Độ sẽ hiểu và chấp hành đúng việc mang khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách.”

“Hãy có nhiều bài hát hay các hành động khác hiệu quả và thú vị hơn nữa để mọi người nâng cao nhận thức, thôi tụ tập đi lễ đi các bạn. Tín ngưỡng tôn giáo là quyền của các bạn tuy nhiên nó không phù hợp trong thời điểm hiện tại.”

“Số lượng người nhiễm và ra đi vì Covid-19 đã quá nhiều rồi, mong các bạn sớm vượt qua những khó khăn này và rút ra kinh nghiệm đừng đi lễ hội nữa.”

“Bữa mới thấy hành hương mấy chục nghìn người đúng không, nói chung là chỉ mong thay đổi suy nghĩ hành động là sẽ ổn thôi.”

Trước đó vào ngày 27/4, chính quyền Haridwar đã thông báo về việc có tới 1.350 nhà tiên tri và 25 nghìn tín đồ Hindu tới bờ sông Hằng để tắm. Được biết, đây là một hoạt động của lễ hội Kumbh Mela hàng năm. Trước tình trạng nhiều người kéo đến, phía chính quyền Haridwar đã thông báo về việc giới nghiêm có hiệu lệnh từ 28/4 đến 3/5.

Hết quỳ lạy, cảnh sát Ấn Độ nhảy khiêu khích kêu gọi dân phòng dịch - Ảnh 3

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người khó hiểu là vào 18/4, thủ tướng Narendra Modi còn kêu gọi lễ hội này tiếp tục duy trì để cầu mong thần linh bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân trước dịch. Sau lời kêu gọi của thủ tướng, chính quyền Kumbh Mela đã đồng ý để tiếp tục tổ chức lễ hội nhưng cố gắng hạn chế tối đa lượng người tham gia.

Hết quỳ lạy, cảnh sát Ấn Độ nhảy khiêu khích kêu gọi dân phòng dịch - Ảnh 4

Hiện tại, đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ vẫn đang "tàn sát" đất nước này và chưa có dấu hiệu giảm xuống. Người dân Ấn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, sống trong lo sợ. Số người tử vong thì ngày càng tăng nhưng cơ sở vật chất, thiết bị y tế lại thiếu thốn trầm trọng.

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp