Động thái đầu tiên của vợ hai Minh Nhựa sau khi chồng đệ đơn ly hôn vợ cả

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ năm, 25/02/2021 15:54 (GMT +7)
Thông tin, ông xã Minh Nhựa đệ đơn ly hôn vợ cả xôn xao khắp mạng xã hội nhưng dường như Mina Phạm không quan tâm đến những lùm xùm về chồng.
Hashtag #Minh Nhựa #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra những động thái đầu tiên của Mina Phạm - "bà hai" của Minh Nhựa - giữa ồn ào chồng chưa ly hôn với bà cả. Trước đó, cô gần như "im thin thít và lặn mất tăm" kể từ ngày 22/2 dù bình thường là người hoạt động rất tích cực trên MXH.

Minh Nhựa và 'bà hai' Mina Phạm.
Minh Nhựa và "bà hai" Mina Phạm.

Nếu là một người quan tâm đến Mina hẳn ai cũng biết cô là một người nghiện chơi Facebook. Trên trang cá nhân của mình, bà xã Minh Nhựa rất chăm chỉ cập nhật từ đăng ảnh đến viết status. Tuy nhiên, từ khi tin ly hôn Minh Nhựa nổ ra, Mina đã biến mất gần 2 ngày.

Minh Nhựa lên tiếng khẳng định gia đình mình vẫn hạnh phúc sau khi đệ đơn ly hôn vợ cả.
Minh Nhựa lên tiếng khẳng định gia đình mình vẫn hạnh phúc sau khi đệ đơn ly hôn vợ cả.

Nhiều người cho rằng động thái này của bà mẹ hai con nhằm làm giảm bớt ồn ào cho chồng. Tuy nhiên đến đêm muộn hôm qua, Mina đã có động thái đầu tiên. Theo đó, bên dưới bình luận của bạn bè về những bức ảnh của mình, Mina Phạm đã vào tương tác rất nhiệt tình. Đương nhiên, đó chỉ là những dòng tâm sự không liên quan gì đến việc Minh Nhựa ly hôn vợ cả.

Đặc biệt, khi có người khen ảnh gia đình đẹp, cô đã tự hào khoe: "Hihi, gia đình thời 4.0". Phản ứng này cho thấy, "bà hai" Minh Nhựa rất bình thản trước những gì đang diễn ra, thậm chí còn đang vô cùng vui vẻ, phấn chấn.

Động thái đầu tiên của vợ hai Minh Nhựa sau khi chồng đệ đơn ly hôn vợ cả - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, Mina Phạm có những động thái đầu tiên nhưng không đề cập gì đến chuyện ly hôn của chồng.
Trên trang cá nhân, Mina Phạm có những động thái đầu tiên nhưng không đề cập gì đến chuyện ly hôn của chồng.

Trước đó, Minh Nhựa gây xôn xao mạng xã hội khi đệ đơn ly hôn người vợ đầu tiên là Nguyễn Thị Phương Thúy (sinh năm 1982). Theo đơn ly hôn, vợ chồng anh kết hôn từ năm 2002 nhưng do đời sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn làm mục đích hôn nhân không đạt được nên đã nộp đơn đề nghị tòa giải quyết ly hôn.

Con chung của hai người hiện đang ở cùng với Phương Thúy, Minh Nhựa tự nguyện chu cấp 50 triệu đồng/tháng/con. Theo Minh Nhựa, hai bên không có tài sản chung nên không yêu cầu tòa giải quyết.

Trước đó, Minh Nhựa đã đệ đơn ly hôn với người vợ đầu Phương Thúy trong trường hợp bà Thúy 'mất tích'.
Trước đó, Minh Nhựa đã đệ đơn ly hôn với người vợ đầu Phương Thúy trong trường hợp bà Thúy "mất tích".

Ngoài ra, trong quá trình thụ lý, giải quyết ly hôn, đại gia Minh Nhựa có yêu cầu tòa giải quyết ly hôn trong trường hợp người vợ đầu Nguyễn Thị Phương Thúy "mất tích". Bởi cô đã rời khỏi nơi cư trú hơn 8 năm nay và hiện không xác định được nơi ở.

16 tuổi đã đẻ con đầu lòng, Minh Nhựa là ai, làm gì mà giàu? Joyce Phạm - con gái Minh Nhựa bức xúc khi thông tin bố mẹ ly hôn tràn lan trên MXH Bà hai Minh Nhựa: Đệ nhất mỹ nhân phá hàng hiệu?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp