Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây

Lu Ân Đăng lúc: Thứ hai, 14/03/2022 16:13 (GMT +7)
Thời trang nam giới thời xưa từng chuộng nhiều lớp áo đến ngạt thở nhưng chưa đáng sợ bằng cách phụ nữ tự "hành xác" bản thân chỉ vì theo đuổi xu hướng làm đẹp.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Ở mỗi thời đại sẽ có những tiêu chuẩn mặc đẹp khác nhau. Trước khi trở thành nguồn cảm hứng cho xu hướng hiện đại, 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng dù mang công dụng cực đoan, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. 

1. Cổ áo nhiều lớp của nam giới

Nhằm thể hiện sự thanh lịch và sang trọng, đàn ông ở thế kỷ 19 từng phải diện những chiếc cổ áo thắt chặt vào cổ và chồng thành nhiều lớp. Mặc cho kiểu đồ này có thể gây khó thở hoặc thậm chí là cản trở nguồn cung cấp máu cho não, phần lớn nam giới đều xem nó là biểu tượng cho sự quý tộc, sang chảnh.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 1

2. Chất đánh bóng giày độc hại

Thời xưa, đàn ông thường đánh bóng đôi giày da của mình bằng chất Nitrobenzene - một hoá chất cực kỳ gây hại. Điều khiến họ chủ quan và tiếp tục sử dụng là do chiêu trò marketing của các công ty sản xuất. Nhà sản xuất đã sử khoác lên loại hợp chất độc hại này cái tên giả dối là "dầu hạnh nhân".

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 2

3. Mũ rộng vành với ghim nhọn

Một trong những biểu tượng thời trang của thế kỷ 19 tại châu Âu chính là những chiếc mũ rộng vành được trang trí cầu kỳ. Ít ai biết được, đằng sau vẻ đẹp thời thượng của chúng chính là những chiếc ghim nhọn dài đến 30cm. Chúng được dùng để cố định những yếu tố trang trí nhưng đồng thời cũng khiến người đội gặp nguy hiểm nếu lỡ để những chiếc ghim xược qua da đầu hoặc cổ.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 3

4. Kiểu tóc Fontange

Đằng sau kiểu tóc vương giả bóng bẩy mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh là những câu chuyện làm đẹp "dở khóc dở cười" của phụ nữ Pháp vào thế kỷ 17 - 18. Kiểu tóc Fontange được sáng tạo bởi nữ hoàng Pháp Duchess de Fontange với điểm đặc trưng được búi cao nhiều tầng, trang trí bằng ren hoặc ruy băng điệu đà. Để giữ được độ bóng bẩy cho mái tóc, phụ nữ thời này sẽ bôi lòng đỏ trứng gà lên bề mặt tóc nhưng về sau chúng lại bốc mùi và họ phải sử dụng nước hoa để khử mùi. Một bí mật khác chính là nếu chấp nhận để kiểu tóc này, bạn sẽ phải trong tư thế ngồi.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 4

5. Lược xenlulo

Một trong những món phụ kiện cố định tóc được ưa chuộng vào thế kỷ trước chính là chiếc lược xen-lu-lo. Với kết cấu 3 chân dài, đủ để cắm sau vào nhiều lớp, tóc, chiếc lược này được dùng chất liệu xen-lu-lo mềm dẻo và bền nhưng chất liệu này lại rất dễ bốc cháy nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 5

6. Giày Chopines

Một trong  những "Bà tổ" của những đôi giày cao gót chính là đôi Chopines. Đôi giày này từng rất thịnh hành ở Venice, Ý. Mục đích ban đầu của những đôi giày này là giúp các nữ phu nhân không bị dính bụi bẩn khi đi trên đường, và hơn nữa là tăng thêm chiều cao cho vóc dáng. Vì vậy, chúng được thiết kế với một chiếc đế dày và cao hàng chục centimet. Tuy nhiên vì sử dụng chất liệu kim loại để tạo sự vững chãi, thiết kế này cực kì khó di chuyển. Vì lẽ đó, các quý phu nhân luôn cần người hầu hoặc chồng giúp đỡ, kề cận thì mới có thể bước đi.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 6

7. Váy màu xanh lá

Vào thế kỳ 18, xanh lá là màu sắc hiếm thấy vì chúng không có sắc tố để tạo ra. Một phát minh của một người đàn ông Đức khi trộn đồng với asen đã tạo ra một phẩm nhuộm màu xanh lá sáng bóng. Ngay lập tức, từ quần áo, vải vóc đến các đồ trang trí, đồ chơi của mọi người đều được sử dụng màu xanh lá. Làn sóng xanh lá này tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến nhiều phụ nữ phải đến gặp bác sĩ vì các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn như ngộ độc. Sau này, vào thế kỳ 19 người ta mới phát hiện hỗn hợp nhuộm màu xanh lá trên có độc và họ dùng chúng như một loại thuốc trừ sâu. Nhiều người từng nghi ngờ Hoàng đế Napoleon từng qua đời vì giấy dán tường màu xanh lá trong phòng ông.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 7

8. Lồng váy Crinoline

Bạn có thắc mắc vì sao những bộ váy của phụ nữ châu Âu ngày xưa có phom rất đẹp? Tất cả là bởi vì họ đã sử dụng một món phụ kiện kiểu như chiếc lồng chim ở trong để chiếc váy mặc lên được căng đều và đẹp nhất, gọi là Crinoline. Tuy nhiên, lồng váy kiểu này lại rất nặng nề, khó di chuyển và đặc biệt là không thể ra vào linh hoạt qua những nơi có diện tích hẹp như cửa xe,...

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 8

9. Corset (áo nịt ngực)

Một trong những món phụ kiện nổi tiếng, trở thành nguồn cảm hứng thời trang của thời trang đương đại chính là chiếc corset. Trước khi trở thành chiếc áo giúp phụ nữ thêm phần quyến rũ, chiếc corset từng là phụ kiện tôn dáng đúng nghĩa. Chúng nâng đỡ vòng 1 và siết chặt vòng 2 một cách cực kỳ khó chịu, giúp mọi phụ nữ đều có thể sở hữu chung một chuẩn mực đẹp về vóc dáng. Đã có nhiều trường hợp vì quá yêu thích chiếc eo thon hay vòng ngực đẫy đà mà các cô gái bị ngạt thở, chấn thương cột sống, xương sườn biến dạng.

Dù nguy hiểm nhưng 9 mốt thời trang này từng rất được ưa chuộng ở phương Tây - Ảnh 9
Chiêm ngưỡng 10 trang phục có thật trong lịch sử được tái hiện hoàn hảo trên phim ảnh Lịch sử ra đời của các hoạ tiết thương hiệu thời trang nổi tiếng Điểm danh những xu hướng thời trang "đáng sợ" nhất trong lịch sử
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp