Đưa bà bầu đi sinh bằng ca nô trong lũ lớn ở Quảng Bình

Én Đăng lúc: Thứ tư, 21/10/2020 14:41 (GMT +7)
Lúc 13h ngày 20/10, chị Hoàng Thị Ái (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chuyển dạ đứa con thứ 3 trong khi lũ lớn đang bủa vây tứ phía.

Chị Hoàng Thị Ái 33 tuổi, chuyển dạ đứa con thứ 3 ngay tại thời điểm mưa lũ ở Quảng Bình đang dâng cao. Chồng chị Ái bị bệnh thoái hóa khớp ở chân nên không đưa chị đi sinh được. Hơn nữa, khu vực nhà của chị Ái ngập sâu trong lũ, khó tiếp cận, chính quyền địa phương đành báo ban chỉ huy phòng chống lụt bão.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình đang túc trực tại huyện Lệ Thủy phối hợp cùng Công an huyện Lệ Thủy đưa canô đến nhà chị Ái. Tuy nhiên việc cứu hộ này gặp rất nhiều khó khăn.

Các cán bộ, chiến sĩ đưa chị Ái xuống canô tại bệnh viện huyện.
Các cán bộ, chiến sĩ đưa chị Ái xuống canô tại bệnh viện huyện.

Theo chia sẻ của Đại úy Phạm Tấn Cương, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình, người trong tổ đưa chị Ái đi sinh, từ cơ quan đến nhà chị Ái và từ nhà chị Ái tới bệnh viện đều đi qua những đoạn ngập sâu, sóng cao và đường đi nhiều dây điện chằng chịt tạo thành những cái "bẫy" với lực lượng cứu hộ.

Chồng của chị Ái cũng bị bệnh nên các chiến sĩ cõng vào bệnh viện để chữa trị.
Chồng của chị Ái cũng bị bệnh nên các chiến sĩ cõng vào bệnh viện để chữa trị.

Sau 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng cũng đưa được chị Ái tới bệnh viện để sinh nở kịp lúc. Chồng chị Ái cũng được đưa đi cùng để điều trị chân ở bệnh viện.

8 biện pháp phòng dịch bệnh mùa mưa lũ Cách người dân Nhật Bản ứng phó với lũ lụt Quảng Bình: Hai chiếc quan tài trẻ thơ không chỗ chôn giữa lũ Vượt 60km trong mưa lũ khiêng người bệnh đi cấp cứu Nước lũ rút, người dân Quảng Trị lại vật lộn với bùn non Đâu là lí do khiến châu Á điêu đứng vì lũ lụt? Mưa lũ làm 102 người chết, miền Trung sơ tán hơn 90.000 dân Nhà chống lũ là gì và những mô hình nhà chống lũ hiệu quả
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp