Fanpage 6 triệu follow bị tố lấy ảnh học sinh khóc trong ngày GS Văn Như Cương mất lại còn có thái độ "bất lịch sự"

Hải Linh Đăng lúc: Thứ ba, 20/04/2021 00:07 (GMT +7)
Mới đây, con gái Giáo sự Văn Như Cương đã tố một fanpage lấy ảnh học sinh khóc vào ngày bố mất với thái độ cợt nhả, không xin phép.

Cô Văn Thùy Dương - Hiệu phó trường Lương Thế Vinh đã đăng tải một bài viết dài để tố một fanpage có hơn 6 triệu người theo dõi khi lấy ảnh minh họa mà không xin phép. Cụ thể, những hình ảnh mà trang này lấy làm hình minh họa là khoảnh khắc đau lòng của học sinh trường Lương Thế Vinh trong ngày cố Giáo sư Văn Như Cương qua đời. Những hình ảnh này bị fanfage này lấy để minh họa cho thông tin "Trường Sư phạm không tuyển thí sinh nói ngọng".

Bài đăng mới đây của cô Văn Thùy Dương trên trang cá nhân.
Bài đăng mới đây của cô Văn Thùy Dương trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô Văn Thùy Dương viết: "Hôm nay bất ngờ đọc được tin "trường sư phạm không tuyển thí sinh nói ngọng" trên page T. thì bỗng sững người khi thấy ảnh học sinh Lương Thế Vinh bị lấy làm ảnh minh hoạ. Page cũng rất khéo léo chọn 1 cái ảnh học sinh đang khóc, có cả 3 bạn cùng khóc. Nhìn thấy ảnh này mình nhớ ngay hoàn cảnh ra đời của nó, đó là ngày bố mất, là ngày học sinh nhận được tin thầy Hiệu trưởng của các bạn ý không còn nữa. Mình thật sự sốc và vội nhắn tin cho page trên cả Facebook lẫn Instagram".

Điều đáng nói là sau khi phát hiện sự việc, Phó Hiệu trường trường Lương Thế Vinh đã liên hệ ngay với page này nhưng lại nhận về sự thiếu tôn trọng. Vì vậy, cô cho biết bản thân vô cùng bức xúc với cách hành xử của fanpage này. Cũng theo những gì mà cô chia sẻ, không chỉ riêng bản thân cô mà sự việc cũng khiến cả Ban Giám hiệu và Hội đồng nhà trường rất bức xúc. 

 Ngay sau khi vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng, fanpage này đã thay đổi hình ảnh minh họa
 Ngay sau khi vấp phải sự chỉ trích của cư dân mạng, fanpage này đã thay đổi hình ảnh minh họa

Hiệu phó trường Lương Thế Vinh chia sẻ: ''Thứ nhất nếu cô không lầm thì phải được xin phép. Thứ hai, ảnh này chắc chắn bên page lấy trên mạng và chắc chắc là để minh hoạ cho bài viết nào đó và các bạn ấy cũng đọc được, đó là bức ảnh trong tang lễ của Thầy hiệu trưởng. Nó nhạy cảm với thầy cô và học sinh nhà trường chưa kể đến 3 học sinh đó hoàn toàn có thể kiện page vì lấy hình ảnh mà không xin phép.

Page làm ăn thiếu thận trọng, khi được góp ý thì thái độ thiếu hiểu biết và thiếu hợp tác. Cô góp ý chân thành và được đáp lại rất xách mé. Cô đã điện thoại đến gặp các bạn ấy và đáp lại những mong muốn của cô là... dập máy, gọi lại không nghe. Đã làm truyền thông thì phải có trách nhiệm với xã hội, phải có tâm, không tặc lưỡi được, cái gì cũng có nguyên tắc và có luật''.

Cô Văn Thùy Dương và Giáo sư quá cố Văn Như Cương
Cô Văn Thùy Dương và Giáo sư quá cố Văn Như Cương

Sau khi nhận được sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, hiện fanpage này đã liên hệ lại với cô Văn Thùy Dương và gửi lời xin lỗi đến cô. Đồng thời, phía fanpage này cũng đã sửa ảnh minh họa của bài viết. Nhìn nhận lại sự việc, hành vi sử dụng hình của người khác đăng lên mạng xã hội mà không xin phép là hoàn toàn sai, thậm chí có thể bị xử lý nặng.

Lao xuống sông cứu em nhỏ bất chấp nguy hiểm, học sinh lớp 7 bị cuốn trôi Lễ 30/4, trẻ mầm non, học sinh tiểu học Hà Nội được nghỉ 4 ngày Hà Nội: Học sinh lớp 12 phải làm bài thi khảo sát vào ngày 11,12/5
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp