Mỹ: Ghi nhận trường hợp mèo nhiễm Covid-19 biến thể Delta

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 05/03/2022 16:24 (GMT +7)
Mỹ vừa ghi nhận trường hợp vật nuôi đầu tiên nhiễm Covid-19 biến chủng Delta. Sau khi kết luận, chúng đã được đưa đến điều trị trong một bệnh viện thú y.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố về trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 biến chủng Delta. Cụ thể, đó là một con mèo 11 tuổi ở Mỹ.

Theo thông tin được chia sẻ, sau khi người chủ được kết luận Covid-19 khoảng một tuần sau con mèo cũng nhập viện với những triệu chứng như: chán ăn, đi phân mềm, nôn mửa... Khi kiểm tra, các chỉ số về nhịp tim, nhịp thở... đều không có gì bất ổn. Tuy nhiên, chú mèo có biểu hiện khó chịu khi bị sờ vào bụng.

Sau kiểm tra ngoáy mũi kiểm tra, con mèo được kết luận dương tính với Covid-19. Biến thể gây bệnh là một dòng phụ của biến thể Delta. Hiện tại, con mèo đang được điều trị tại một bệnh viện thú y địa phương.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đưa ra lời khuyên mọi người nên cẩn thận với vật nuôi. Bởi các kết quả cho thấy vật nuôi cũng có thể nhiễm bệnh, dù biến thể gây bệnh có là biến thể nào đi chăng nữa.

Ghi nhận trường hợp mèo nhiễm Covid-19 biến thể Delta (Ảnh minh họa).
Ghi nhận trường hợp mèo nhiễm Covid-19 biến thể Delta (Ảnh minh họa).

>>> Xem thêm: Bị nhiễm Covid-19 có được ăn dưa hấu không? Câu trả lời có trong tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế

Trước đó, trên tạp chí thú y Veterinary Recordcác nhà khoa học ở Anh cũng đưa ra thông báo quan trọng về mối liên hệ giữa Covid-19 và vật nuôi trong nhà. Theo đó kết quả nghiên cứu cho thấy chó, mèo trong nhà cũng có thể nhiễm bệnh, những triệu chứng đầu tiên ở chúng đều được ghi nhận sau một khoảng thời gian chủ vật nuôi xác nhận dương tính với Covid-19. Điều này có nghĩa là vật nuôi nhiễm bệnh từ chủ nuôi chứ không phải ngược lại.

Cũng trong nghiên cứu lúc đó, các nhà khoa học cho biết biến chủng được ghi nhận trên vật nuôi nhiễm bệnh là chủng Alpha. Không chỉ dừng lại ở đó, báo cáo cũng chỉ ra những di chứng mà Covid-19 gây ra trên vật nuôi. Cụ thể, một số vật nuôi có thể gặp những biến chứng về tim, trong đó có viêm cơ tim. Tuy nhiên đây chỉ là trường hợp hiếm gặp.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Bộ Quốc phòng) chỉ cách chữa đau họng do Covid-19 Vaccine Covid-19 Moderna được Bộ Y tế gia hạn sử dụng từ 7 lên 9 tháng Bị nhiễm Covid-19 có được ăn dưa hấu không? Câu trả lời có trong tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp