3 thương hiệu bánh chưng giá bán trăm ngàn vẫn vô cùng đắt hàng

Ngân Thị Đăng lúc: Thứ năm, 04/02/2021 15:34 (GMT +7)
Giá bánh chưng dịp Tết trung bình thường ở mức 30 đến 50 ngàn/ chiếc. Nhưng với những thương hiệu bánh chưng này, bạn sẽ phải chi 100 đến trên 200 ngàn/chiếc.
Hashtag #Tết Nguyên đán #Món ăn ngày Tết #Các món bánh Việt Nam #Tết Nhâm Dần #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Tết đang tới gần, nhà nhà người người đang hân hoan chuẩn bị cho những ngày cuối năm để đón một năm mới phát tài, phát lộc. Trong mâm cơm cúng bái tổ tiên hay mâm cơm thường ngày, bánh chưng luôn là món ăn truyền thống không thể thiếu. Không những thế, bánh chưng còn là món quà Tết ý nghĩa, sang trọng và lịch thiệp có giá lên đến hàng triệu đồng.

Bánh chưng Nương Bắc

Được coi là thương hiệu tiên phong trong việc tạo nên thị trường bánh chưng cao cấp với mức giá bán tiền trăm ngàn. Ngay khi bánh chưng vẫn là món tự các gia đình làm hoặc đặt qua người quen thì Nương Bắc đã chú trọng làm thương hiệu, hút chân không, thiết kế hộp đựng để gói cẩn thận để chiếc bánh chưng thực sự có thể trở thành quà biếu sang trọng trong các giỏ quà.

Bánh chưng có màu xanh tự nhiên vô cùng bắt mắt. Ảnh: Nương Bắc
Bánh chưng có màu xanh tự nhiên vô cùng bắt mắt. Ảnh: Nương Bắc

Bánh chưng Nương Bắc sử dụng các nguyên liệu sạch, chất lượng để làm bánh. Thêm vào đó, nhờ khéo tạo dựng thương hiệu nên hiện tại đây là cái tên được nhiều người chọn mặt gửi vàng khi mua bánh biếu Tết. Nương Bắc hiện có hệ thống bán hàng trải dài 25 khu vực tỉnh thành. Bạn sẽ không khó để tìm đến những cửa hàng bán lẻ bánh chưng Nương Bắc tại địa phương mình. 

3 thương hiệu bánh chưng giá bán trăm ngàn vẫn vô cùng đắt hàng - Ảnh 2

Giá thành của Bánh chưng Nương Bắc giao động từ 25.000 đồng đến 800.000 đồng tùy từng size và hương vị. Giá từ 25.000 đồng đến 90.000 đồng là những loại bánh mini dành cho những ai muốn ăn để trải nghiệm và thưởng thức chất lượng bánh.

Dòng bánh bình dân của Nương Bắc có tên Lang Liêu với mức giá từ 60 đến 90 ngàn đồng. Nhưng ngoài ra, thương hiệu này còn sản xuất rất nhiều loại bánh chất lượng và cao cấp bánh chưng cá hồi (220.000 đồng), Bánh chưng gạo lứt (190.000 đồng), Bánh chưng gấc (190.000 đồng).

Nguyên liệu của bánh chưng gạo lứt. Ảnh: Bánh chưng Nương Bắc
Nguyên liệu của bánh chưng gạo lứt. Ảnh: Bánh chưng Nương Bắc

Bánh chưng Bà Kiều

Tuy chỉ mới thành lập tên thương hiệu nhưng Bánh chưng Bà Kiều đã có truyền thống làm bánh chưng gia truyền hơn 30 năm. Mang theo hương vị của vùng núi cao Điện Biên xuống thủ đô Hà Nội, hãng bánh chưng Bà Kiều đã cung cấp rất nhiều loại bánh chưng chuẩn vị Tây Bắc đến với con người dân cả nước.

Chất lượng từ sản phẩm đến bao bì.
Chất lượng từ sản phẩm đến bao bì.

Bánh chưng Bà Kiều chọn nếp nương, thịt, đậu cũng chỉ kén loại ngon. Ngoài ra thương hiệu này luôn trung thành với việc trộn nước lá riềng vào gạo nên chiếc bánh bao giờ cũng xanh mướt. Giá bánh bắt đầu ở mức 70.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc bánh chưng độc đáo, hương vị mê say được thổi hồn vào trong từng hạt gạo. Bánh chưng Bà Kiều còn sản xuất những hộp bánh chưng sang trọng có thể mua để làm quà biếu dịp Tết với mức giá chỉ từ 359.000 đồng.

Chiếc bánh chưng được đặt trong hộp quà sang trọng.
Chiếc bánh chưng được đặt trong hộp quà sang trọng.

Nếu muốn có một hộp quà sang xịn mịn và ý nghĩa dịp Tết thì bạn có thể chọn Set tinh hoa Tây Bắc  - một set quà cao cấp có giá 359.000 đồng, bao gồm 2 chiếc bánh chưng có vị ngọt và mặn hay set đắt nhất của thương hiệu này là Set Hoa Ban với giá 519.000 đồng, bao gồm bánh nếp nương Điện Biên, bánh nếp Tú Lệ - Yên Bái, ô mai mận và ô mai mơ phiên bản đặc biệt.

Bánh chưng Madam Nhung

Tưởng chừng chỉ là chiếc bánh chưng đơn giản thường xuyên xuất hiện trong các dịp Tết, nhưng dưới bàn tay phù thủy của mình, chị Nhung - bà chủ của thương hiệu Madam Nhung đã biến những chiếc bánh chưng truyền thống mang trong mình giá trị và cả ý nghĩa.

Madam Nhung là địa chỉ uy tín cho tín đồ mê bánh chưng chính hiệu. Ảnh: Madam Nhung - 08 Quán Sứ
Madam Nhung là địa chỉ uy tín cho tín đồ mê bánh chưng chính hiệu. Ảnh: Madam Nhung - 08 Quán Sứ

Năm 2019, Madam Nhung đã thu hút một lượng lớn khách hàng với hơn 10.000 chiếc bánh được bán ra ngoài thị trường. Thực chất, mỗi chiếc bánh chưng nặng hơn 1kg được bán với giá từ 140.000 đồng đến 200.000 đồng nhưng lại có doanh số bán hàng một cách kì lạ. Bởi lẽ, chất lượng bánh ở Madam Nhung là điều mà chẳng ai muốn tranh cãi hay đem đi so sánh. 

Madam Nhung hứa hẹn sẽ tiếp tục bán hàng năng suất trong mùa Tết năm nay. Ảnh: thesmartlocal
Madam Nhung hứa hẹn sẽ tiếp tục bán hàng năng suất trong mùa Tết năm nay. Ảnh: thesmartlocal

Nếu ai muốn mua bánh thì có thể đến địa chỉ 08 Quán Sứ hoặc đặt hàng online trên page. Madam Nhung bán vô vàn thực phẩm phong phú phục vụ ngày Tết nhưng sự lựa chọn đầu tiên khi đến với thương hiệu này thì chắc chắn vẫn là bánh chưng. 

Giá bánh năm nay giao động từ khoảng 180.000 đồng đến 230.000 đồng với một vài loại bánh có nhân như sau: Bánh chưng cốm nhân mặn truyền thống (220.000 đồng), Bánh chưng cốm chay (230.000 đồng), Bánh chưng ngọt cổ tích Tú Lệ (180.000 đồng),...

 

Dù giàu hay nghèo mâm cỗ Tết miền Nam không thể thiếu những món ăn này Thương nhớ sự bình dị trong mâm cơm Tết miền Trung Cách nấu canh bóng thập cẩm truyền thống cho mâm cỗ Tết cổ truyền
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp