Gió mùa Đông Bắc về, Hà Nội chuyển rét từ đêm 31/3 với nền nhiệt giảm xuống mức 14-17 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 31/03/2022 09:09 (GMT +7)
Theo dự báo, Hà Nội chuyển rét từ đêm 31/3 với nền nhiệt giảm xuống mức 14-17 độ C do đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một bộ phận không khí lạnh vừa hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Hình thái này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc từ đêm nay 31/3, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và tác động đến những nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Tại khu vực miền Bắc từ chiều tối và đêm nay (31/3) sẽ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Do đó, chuyên gia khí tượng cảnh báo, người dân nơi đây cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày 1/4.

Gió mùa Đông Bắc về, Hà Nội chuyển rét từ đêm 31/3 với nền nhiệt giảm xuống mức 14-17 độ C - Ảnh Internet
Gió mùa Đông Bắc về, Hà Nội chuyển rét từ đêm 31/3 với nền nhiệt giảm xuống mức 14-17 độ C - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: NLĐ đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 sẽ được tính mức lương ra sao?

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh này, từ đêm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 14-17 độ C, vùng núi có nơi rét hại dưới 12 độ C.

Trang dự báo Accuweather nhận định, tại thủ đô Hà Nội trong đợt rét này có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 13 độ C vào đêm 1/4. Ban ngày, nền nhiệt tại đây tăng lên ngưỡng 18-20 độ C, trời lạnh. Bên cạnh đó, từ ngày 31/3-1/4, khu vực cũng xuất hiện mưa dông liên tục, sau đó trời sẽ hửng nắng.

Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 1/4 trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình từ đêm 31/3 đến ngày 2/4, sẽ gia tăng mưa dông với lượng phổ biến trong khoảng từ 100-250 mm. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến hết tuần, với lượng mưa trong khoảng từ 200-350 mm, có nơi lên tới trên 400 mm/đợt.

Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Tây Nguyên dự báo mưa sẽ kết thúc sớm hơn vào ngày 1/4, đồng thời lượng mưa sẽ giảm xuống mức 100-200 mm/đợt. Cùng lúc, Bình Thuận và Ninh Thuận lượng mưa hai ngày tới sẽ trong khoảng 50-100 mm.

Liên quan đến tình hình thời tiết này, Cơ quan khí tượng cảnh báo trên đất liền từ đêm 31/3, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Tại vịnh Bắc Bộ, sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m.

Tại khu vực bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau từ ngày 1/4, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6 m.

Gió mùa Đông Bắc về, Hà Nội chuyển rét từ đêm 31/3 với nền nhiệt giảm xuống mức 14-17 độ C - Ảnh 2

Trước tình hình thời tiết những ngày tới diễn biến xấu, các địa phương thuộc những khu vực nói trên đã được Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản yêu cầu căn cứ tình hình để hướng dẫn kịp thời cho cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực miền núi.

Đồng thời, cần có sẵn phương án để phòng chống ngập úng nhất là khu vực đô thị và khu dân cư tập trung. Lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi và cảnh báo về gió mạnh, sóng lớn để thông tin kịp thời đến thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Từ chiều tối và đêm 31/3 đến ngày 01/4, miền Bắc có mưa rào và dông, trời chuyển rét Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa từ đêm mai đến thứ 4, Hà Nội chuyển rét từ ngày 23/3 Hà Nội mưa rét từ 7/3 đến hết ngày 8/3
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp