Hà Nam dừng hoạt động đông người từ 18h tối nay 29/4

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 29/04/2021 21:42 (GMT +7)
Chính quyền Hà Nam phong tỏa thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, Lý Nhân), dừng hoạt động đông người, đóng cửa cơ sở karaoke, massage, trò chơi điện tử từ 18h ngày 29/4.

Theo ông Trần Xuân Dưỡng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cho hay quyết định trên được đưa ra sau khi xác định thêm 4 ca nghi mắc Covid-19 là bố mẹ và vợ con của nam thanh niên từ Nhật Bản.

Tỉnh Hà Nam tạm thời đóng cửa, dừng đón khách tại khu du lịch Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn; dừng toàn bộ lễ hội, sự kiện tập trung đông người; dừng kinh doanh karaoke, massage, trò chơi điện tử, khu vui chơi cho đến khi có thông báo mới.

Hiện, nhà chức trách đã xác định được khoảng 100 F1, hơn 200 F2. Toàn thôn Quan Nhân có 320 hộ dân, hơn 1.068 nhân khẩu đã bị phong tỏa, phun thuốc khử trừng. 5 chốt kiểm soát dịch tễ được lập ở các tuyến đường ra vào thôn. "Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng y tế để nhanh chóng truy vết. Việc dừng hoạt động đông người để ngăn chặn nguy cơ dịch phát tán", ông Dưỡng nói.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đạo Lý cũng đã gửi thông báo tới người dân yêu cầu tất cả người tiếp xúc các ca nghi nhiễm tự giác khai báo y tế và cách ly tại nhà. Tất cả hộ kinh doanh ở chợ cóc Quan Nhân dừng việc kinh doanh, không được phép tụ tập đông người. Các gia đình có con đang học tại trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non có tiếp xúc các ca nghi nhiễm cho nghỉ học.

Hà Nam dừng hoạt động đông người từ 18h tối nay 29/4 - Ảnh 1

Những gia đình có việc hiếu, hỉ, thì cần báo cáo với chính quyền địa phương và nghiêm túc thực hiện việc giãn cách theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, nam thanh niên 28 tuổi nghi mắc Covid-19 trú thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Ngày 7/4, khi hết hợp đồng lao động tại Nhật Bản, anh này về nước, cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng, xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 22/4, anh trở về Hà Nam, tự cách ly tại nhà. Đến sáng ngày 24/4, anh xuất hiện triệu chứng bị ho, sốt, đau họng, lúc này người nhà ra trạm y tế xã khai báo, cơ quan chức năng đến tiến hành lấy mẫu và cho ra kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Người này hiện được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cách ly điều trị.

Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, đã hơn 1 tháng qua không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng, tính từ đầu dịch đến nay tổng số ca nhiễm lên 2.865, số khỏi 2.516.

Hà Nội: Phát hiện trường hợp là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nam 4 người trong gia đình bệnh nhân ở Hà Nam thành F0, dương tính với Covid-19 Sáng 29/4, không ca nhiễm mới, hơn 425.000 người đã tiêm vaccine Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp