Hà Nội: Đề xuất bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 08/12/2020 17:41 (GMT +7)
Sở Văn hóa Thể thao đã có đề xuất UBND TP. Hà Nội về việc bắn pháo hoa tầm cao ở Hồ Gươm, sân vận động Mỹ Đình và công viên Thống Nhất dịp Tết Dương lịch 2021.
Hashtag #Tết dương lịch 2021 #Tết Nguyên đán #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng 8/12, thông tin từ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Sở đã đề xuất UBND TP cho phép bắn pháo hoa tầm cao với thời gian 15 phút ở ba điểm gồm: Hồ Gươm, sân vận động Mỹ Đình và công viên Thống Nhất. Nguồn kinh phí 100% xã hội hóa.

Hà Nội: Đề xuất 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch 2021.
Hà Nội: Đề xuất 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch 2021.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đồng thời đề xuất thành phố nên bắn pháo hoa vào ngày Quốc khánh 2/9, kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10. Tuy nhiên, theo ông, hoạt động này còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội (không có dịch bệnh, thiên tai hay kinh tế tăng trưởng tốt).

Từ năm 2016, theo chỉ thị của Chính phủ, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch mà chỉ thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài Hà Nội, trước đó, UBND TP.HCM đã gửi Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch chương trình dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021.

Theo đó, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, tại 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp. Hai điểm tầm cao được đề xuất là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 - khu vực công viên Central Park (quận Bình Thạnh); điểm tầm thấp đặt tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Nguồn kinh phí cho hoạt động bắn pháo hoa cũng được sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

TP. HCM xin phép Thủ tướng bắn pháo hoa tại 3 điểm mừng Tết Dương lịch 2021 Quy định mới về thưởng Tết Dương lịch 2021 người lao động cần biết Lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch của học sinh toàn quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp