Quận Đống Đa và 13 phường của Hà Nội thành vùng cam do ca nhiễm Covid-19 tăng vụt

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ bảy, 11/12/2021 22:51 (GMT +7)
Chỉ sau 1 tuần, Hà Nội đã tăng thêm 10 phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam), song song với đó 1 quận cũng đã lên mức nguy cơ cao.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều ngày 11/12, theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 của TP.Hà Nội, toàn thành phố hiện vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng), 21 quận, huyện cùng cấp độ 2. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca tăng nhiễm tăng vụt nên quận Đống Đa và 13 quận khác đã thành màu cam tương đương với vùng có nguy cơ cao.

Tuy xuất hiện vùng cam nhưng nhiều quận, huyện, thị xã vẫn giữ được cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh). Những vùng xanh này bao gồm 8 quận Long Biên, các huyện Ba Vì, Ứng Hoà, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Trong số đó có đến 7 huyện thị vẫn duy trì cấp độ như trong lần đánh giá trước, riêng Long Biên có dấu hiệu giảm xuống khi từ cấp độ 2 tuần trước chuyển sang cấp độ 1.

>>Xem thêm: Một người ở Hà Nội vừa trở thành tỷ phú nhờ trúng 98 tỷ Vietlott

Quận Đống Đa và 13 phường của Hà Nội thành vùng cam do ca nhiễm Covid-19 tăng vụt - Ảnh 1

Về khu vực vùng cam, quận Đống Đa đã trở thành vùng nguy cơ cao khi có trên 1.300 ca mắc mới trong hai tuần qua và tỷ lệ số ca mắc cộng đồng/100.000 dân là 177. Không chỉ vậy, quận này có 7 trên tổng số 13 phường, xã ở Hà Nội đạt cấp độ 3 (Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng.

Ngoài ra, 6 phường, xã khác ở cấp độ 3 gồm: Phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm); phường Đội Cấn (Ba Đình), phường Quảng An (Tây Hồ); Các xã Yên Viên, Yên Thường (Gia Lâm) và xã Vân Nội (Đông Anh);

Quận Đống Đa và 13 phường của Hà Nội thành vùng cam do ca nhiễm Covid-19 tăng vụt - Ảnh 2

Hà Nội hiện có 439 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (giảm 84 đơn vị so với tuần trước); 127 xã, phường cấp độ 2 (tăng 74 đơn vị so tuần trước); 13 phường cấp độ 3 (tăng 10 đơn vị so với tuần trước) và không có địa bàn nào cấp độ 4.

Lần đầu tiên từ khi đánh giá cấp độ dịch, Hà Nội có quận ở cấp độ 3 và số phường, xã ở cấp độ 3 tăng hơn 4 lần so với tuần trước đó. Điều này đã phản ánh thực tế tình hình diễn biến dịch trên địa bàn thành phố trong 2 tuần qua, con số lên đến trên 7.400 ca (hai tuần trước số ca khoảng 4.000 ca).

Một người ở Hà Nội vừa trở thành tỷ phú nhờ trúng 98 tỷ Vietlott Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C Hà Nội: Xem xét phương án bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp