Hà Nội mưa rét, nhiệt độ xuống 14 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 22/11/2021 08:17 (GMT +7)
Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và dông quay trở lại trong ngày nhưng không kéo dài. Khu vực trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 14-17 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng hôm nay không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ tại Hà Nội xuống ngưỡng thấp nhất 14-17 độ C. Đợt rét này dự báo sẽ kéo dài. Theo đó, hình thái này những giờ tới, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Đồng bằng Băc Bộ, sau đó mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, nhiều nơi ở miền Bắc trong hôm nay mưa dông sẽ xuất hiện. Thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay 22/10 thời tiết cũng chuyển rét với nhiệt độ thấp phổ biến trong khoảng 14-17 độ C. Vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 10-13 độ C kèm theo mưa rào và dông, trong khi khu vực núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng dưới 8 độ C.

Hà Nội mưa rét, nhiệt độ xuống 14 độ C - Ảnh minh họa
Hà Nội mưa rét, nhiệt độ xuống 14 độ C - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ C

Theo trang dự báo Accuweather, trong đợt mưa rét này vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) khả năng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất là 7-9 độ C, ban đêm sẽ ở ngưỡng rét hại. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này sẽ dao động 11-13 độ C, trời rét đậm. Mức nhiệt này trong những ngày tới cũng phổ biến ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc.

Trong ngày tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và dông quay trở lại nhưng không kéo dài. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 14-17 độ C. Như vậy đây là đợt rét nhất kể từ đầu mùa. Ban ngày, nhiệt độ khu vực này cao nhất 20 độ C.

Đến ngày 23-24/11, mưa dông kết thúc, miền Bắc sẽ tiếp tục bước vào hai ngày rét nhất của đợt này. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động ở ngưỡng 18 độ C và trong đêm nhiệt độ sẽ xuống mức thấp nhất là 14 độ C.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 25/11 sẽ chuyển nắng ấm khi nhiệt độ tăng lên cao nhất 24 độ C. Ban đêm, trời vẫn rét đậm với nhiệt độ chỉ khoảng 14-15 độ C. Như vậy, ban ngày và đêm nhiệt độ có sự chênh lệch lớn, do đó chuyên gia khuyến cóa người dân cần mặc ấm khi ra đường vào sáng sớm hoặc tối muộn. Trạng thái này được dự báo có khả năng duy trì đến hết tháng 11.

Cùng lúc, khu vực Trung Bộ trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên sẽ xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới.

Từ sáng 22 đến hết ngày 23/11, từ phía nam Nghệ An đến Quảng Bình  mưa dông xuất hiện, với lượng phổ biến 50-100 mm. Khu vực này từ hôm nay cũng bắt đầu chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Hà Nội mưa rét, nhiệt độ xuống 14 độ C - Ảnh 2

Cùng lúc, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa lớn dài ngày, phổ biến mỗi đợt lượng mưa từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm. Đợt mưa này ở khu vực được dự báo sẽ kéo dài đến hết 24/11. Chuyên gia cảnh báo tại khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và tại các vùng trũng, thấp, ven sông sẽ có ngập úng cục bộ.

Trong khi đó, TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ trong đợt này cũng đang bước vào giai đoạn cuối của mùa mưa. Do đó từ đêm 22 đến hết ngày 23/11, khu vực sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Trong đó thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mỗi ngày khoảng 30-50 mm, có nơi trên 70 mm/ngày.

Đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ C Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh, có nơi dưới 8 độ; Hà Nội đầu tuần vừa mưa vừa rét Miền Bắc chuẩn bị đón rét đậm, rét hại, đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp