Hà Nội: Người bán nước vỉa hè, thợ cắt tóc sẽ được nhận tiền hỗ trợ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 16/07/2021 11:08 (GMT +7)
Người bán nước vỉa hè, cắt tóc, gội đầu, spa… có thời gian dài phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố và các địa phương sẽ được hỗ trợ.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Trong đó, theo chính sách an sinh xã hội mới dành cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch này, thì những người bán nước vỉa hè, thợ cắt tóc sẽ là đối tượng sẽ được nhận tiền hỗ trợ. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng là các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, cũng sẽ được TP hỗ trợ, trên nguyên tắc mỗi người được hưởng một chính sách ở mức cao nhất.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên địa bàn thành phố Hà Nội, hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ, nghỉ giãn việc và giảm thu nhập. Cùng với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của địa dịch đã buộc phải ngừng hoạt động. Do đó, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra một số chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn hiện tại. 

Hà Nội: Người bán nước vỉa hè, thợ cắt tóc sẽ được nhận tiền hỗ trợ
Hà Nội: Người bán nước vỉa hè, thợ cắt tóc sẽ được nhận tiền hỗ trợ

Cụ thể, theo quy định các đối tượng thụ hưởng gồm người lao động nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, đang tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng 1,8 triệu đồng, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trường hợp được hỗ trợ 3,7 triệu đồng nếu phải nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng từ 1 tháng trở lên.

Đối với người lao động đang mang thai sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; những người đang nuôi con đẻ/con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em thì mức hỗ trợ sẽ được thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi. Trường hợp lao động phải cách ly y tế hoặc bị nhiễm Covid- 19 thì chính sách lần này hỗ trợ toàn bộ tiền ăn, nếu là trẻ em sẽ được thêm 1 triệu đồng/ trẻ em…

Hà Nội: Người bán nước vỉa hè, thợ cắt tóc sẽ được nhận tiền hỗ trợ  - Ảnh 2

Liên quan đến nhóm đối tượng được hỗ trợ này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cũng lưu ý, không phải tất cả lao động tự do đều được hỗ trợ, thay vào đó những người được hỗ trợ phải thuộc trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ví dụ như cùng là lao động tự do, nhưng ở mỗi địa bàn người lao động sẽ nhận được mức hỗ trợ mức khác nhau. Và điều kiện, tiêu chí để xác định đối tượng được nhận hỗ trợ ở các địa phương có thể cũng khác nhau.

Hà Nội: Ai có thể đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19? Hạn cuối để nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ Covid-19 là ngày nào? Giáo viên mầm non nghỉ việc không lương do Covid-19 có được hỗ trợ không? Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 gồm những bước nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp