Hà Nội sẵn sàng học trực tuyến sau Tết Nguyên đán nếu dịch vẫn phức tạp

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 08/02/2021 21:03 (GMT +7)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường sẵn sàng dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng 8/2, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Kiều Văn Minh nêu rõ, nghỉ Tết xong (kế hoạch là hết 16/2), học sinh sẽ đến trường bình thường và tuân thủ các biện pháp phòng dịch nếu dịch bệnh được khống chế.

Nhưng nếu dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì các nhà trường cần bám sát kế hoạch giảng dạy, sẵn sàng học trực tuyến sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời ông Minh cũng yêu cầu việc dạy học trực tuyến nếu diễn ra phải đảm bảo chất lượng, và phải có sự phối hơp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh.

Giáo viên trường Vietschool Pandora dạy học trực tuyến hôm 2/2. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Giáo viên trường Vietschool Pandora dạy học trực tuyến hôm 2/2. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Liên quan đến vấn đề này, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, các chỉ đạo của Sở sẽ bám sát quyết định của thành phố. Chính vì vậy ông yêu cầu các trường cần chủ động triển khai chương trình do Sở xây dựng để nắm được lộ trình dạy học.

Đồng thời ông cũng cho biết vào khoảng mùng 3-4 Tết, Sở sẽ đề xuất phương án học phù hợp với tình hình dịch bệnh lúc bấy giờ.

Theo đó, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều trường phổ thông ở Hà Nội đã tổ chức dạy học trực tuyến trước kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, đồng thời cũng đã xây dựng kế hoạch học theo hình thức này sau Tết.

Được biết vào đợt dịch hồi đầu năm 2020, học sinh Hà Nội đã trải qua gần 3 tháng học trực tuyến và học qua truyền hình.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến ngày 7/2/2021, ngành giáo dục thành phố đã có hơn 26.000 người liên quan đến Covid-19, trong đó có 1 F0, 113 F1, hơn 4.000 F2, hơn 22.000 F3 và 116 người đã đi cách ly tập trung.

Do đó, Sở yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nguyên tắc 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế) trong dịp Tết Nguyên đán 2021 này.

Quảng Ninh: Sản phụ mắc Covid-19, rau tiền đạo, thai lần 3 đã sinh mổ Việt Nam nhận 4,9 triệu liều vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca Bộ trưởng Y tế: 3 thay đổi trong chiến lược phòng, chống Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp