Hà Nội: Thêm 6 quận dừng dạy học trực tiếp

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 25/12/2021 20:42 (GMT +7)
Học sinh lớp 12 tại 6 quận gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ từ 27/12 sẽ dừng học trực tiếp.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, vào chiều 25/12, công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 cho thấy, Hà Nội có thêm 6 quận cấp độ 3. Và từ các tuần trước, quận Đống Đa cùng Hai Bà Trưng đã chuyển từ "vàng" sang "cam". Như vậy, học sinh lớp 12 tại 8 quận này đã phải dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến.

Bên cạnh đó, hiện Hà Nội đã có 21 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2; hiện chỉ có huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1. Toàn thành phố hiện đang được đánh giá dịch cấp độ 2.

Hà Nội: Thêm 6 quận dừng dạy học trực tiếp - Ảnh minh họa
Hà Nội: Thêm 6 quận dừng dạy học trực tiếp - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Điều trị tại nhà F0 cần làm gì để được hưởng chế độ ốm đau?

Xét quy mô xã, phường, trên địa bàn Hà Nội hiện đang có 67 đơn vị cấp độ 3, như vậy so với tuần trước đã tăng thêm 42 địa bàn. Trừ các phường của 8 quận hiện đang ở cấp độ 3 phải cho học sinh dừng đến trường theo quyết định, thì để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch thì các phường, xã còn lại cũng phải đóng cửa trường THPT.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào ngày 3/12 đã ban hành công văn về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 trên toàn thành phố. Theo đó, các trường đủ điều kiện cũng như các tiêu chí an toàn và đạt cấp độ 1 hoặc 2 về phòng dịch sẽ mở cửa từ 6/12.

Theo số liệu của Sở Giáo dục, tỷ lệ học sinh lớp 12 trở lại trường tại 30 quận, huyện trong tuần đầu tương đối cao. Nhiều cụm trường THPT như Cầu Giấy - Thanh Xuân, Chương Mỹ - Thanh Oai... có tỷ lệ học sinh đi học trở lại rất cao.

Hà Nội: Thêm 6 quận dừng dạy học trực tiếp - Ảnh 2

Hà Nội trong 2 tuần trở lại đây mỗi ngày trung bình đều ghi nhận khoảng 1.300-1.800 ca nhiễm và thuộc nhóm cao nhất cả nước. Theo quy định, những địa phương có dịch ở cấp độ 3 phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch, cụ thể như: các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí không thiết yếu sẽ dừng hoạt động; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát không bán tại chỗ, chỉ được phép bán mang về, đồng thời mỗi ngày đều phải đóng cửa trước 21h. Hoạt động kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm đều bị cấm...

Hà Nội triển khai tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 Trẻ em Hà Nội là F0 điều trị tại nhà cần sử dụng thuốc như thế nào? Hà Nội cấm tụ tập đông người dịp Tết Nguyên đán 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp