Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Trì "giảm nhiệt" xuống cấp độ 2, hàng quán sắp mở cửa trở lại

Ber Đăng lúc: Thứ sáu, 07/01/2022 23:22 (GMT +7)
Do số ca nhiễm Covid-19 đã giảm xuống nên 3 quận Hai Bà Trưng, Thanh Trì và Tây Hồ đã chuyển từ cam sang vàng.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 7/1, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19. Được biết, toàn Thành phố Hà Nội bao gồm 20 quận, huyện và 332 xã, phường ở cấp độ 2 (vùng vàng). Trong đó, hai huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên ở cấp độ 1 (vùng xanh - nguy cơ thấp), 8 quận, huyện ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao) gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên.

Ngoài ra, có 18 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) và không có địa phương nào trên thành phố ở cấp độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao). Như vậy, so với tuần trước, Hà Nội có 3 quận xuống cấp độ 2 là Hai Bà Trưng, Thanh Trì và Tây Hồ. Theo quy định, các địa bàn ở cấp độ 2 sẽ được mở lại một số hoạt động, dịch vụ tương ứng như cho phép ăn uống tại chỗ.

Theo quy định, các địa phương này sẽ được mở lại một số hoạt động tương ứng với cấp độ 2. Ảnh: Báo Lao động
Theo quy định, các địa phương này sẽ được mở lại một số hoạt động tương ứng với cấp độ 2. Ảnh: Báo Lao động

Song song, quận Cầu Giấy chuyển từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 do số ca tăng cao. Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu các hàng quán, cơ sở kinh doanh trên địa bàn chỉ được phép mang về, quận Cầu Giấy cũng sẽ điều chỉnh thêm một số hoạt động khác như: Hạn chế tụ tập đông người ở nơi cộng cộng, hội họp, các hoạt động thể dục, thể thao khác. 

Hà Nội: Thêm 6 quận chuyển màu cam; 3 quận dừng bán hàng ăn tại chỗ Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì trước việc nước hồ Tây chuyển màu xanh rêu? Kỳ lạ nước tiểu của bệnh nhân 62 tuổi chuyển màu xanh lá sau 5 ngày nằm viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp