Hà Nội: Thêm 6 quận chuyển màu cam; 3 quận dừng bán hàng ăn tại chỗ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 25/12/2021 19:34 (GMT +7)
Tính 24/12, Hà Nội có 8 quận ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. 
Hashtag #COVID-19 #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Trong đó, dựa trên đánh giá cấp độ dịch ngày 24/12, Hà Nội có thêm 6 quận từ "vàng" chuyển sang "cam" nghĩa là quận nguy cơ cao. 6 quận này gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm. Như vậy tính đến thời điểm này, 8/ 12 quận của Thủ đô gồm Đống Đa, Hai Ba Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm đã thành quận màu cam.

Trước tình hình này, đến chiều 25/12, các quận này đều đã ban hành công văn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng để siết chặt các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ đã quyết định điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3. Trong đó, từ 12h ngày 26/12 quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu triển khai; và từ 12h ngày 27/12, 13 phường thuộc quận Hoàng Mai và quận Ba Đình sẽ thực hiện.

Với sự điều chỉnh này về phòng chống dịch này, dịch vụ nhà hàng, quán ăn uống ở các quận trên chỉ bán hàng mang về, không phục vụ tại chỗ, và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. 

Hà Nội: Các quận 'nguy cơ cao' dừng bán hàng ăn uống tại chỗ - Ảnh Dân Trí
Hà Nội: Các quận "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn uống tại chỗ - Ảnh Dân Trí

>>> Xem thêm: Điều trị tại nhà F0 cần làm gì để được hưởng chế độ ốm đau?

Ngoài dịch vụ ăn uống phải bán mang về, khi nâng cấp độ dịch lên mức "nguy cơ cao", các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch sẽ bao gồm:

- Các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng được hạn chế; ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện sẽ không tụ tập từ 10 người trở lên. Những người tham gia đều đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được trị khỏi bệnh Covid-19, đồng thời người này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, và tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cũng như phải cài đặt và quét mã QR.

- Các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu đều tạm dùng, hoạt động sự kiện tập trung đông người thì hạn chế.

- Các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm bị cấm.

- Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động với điều kiện không quá 50% công suất. 

- Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Thêm 6 quận chuyển màu cam; 3 quận dừng bán hàng ăn tại chỗ - Ảnh 2

Trong 14 ngày gần đây, Hà Nội đã ghi nhận 17.832 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn TP là 98,2% (như vậy đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine với tỷ lệ là 95,1% (đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4 đến hết ngày 17/12), cộng dồn số ca mắc Hà Nội đã có tổng 35.643 ca, trong đó số ca cộng đồng là 12.990 ca và 22.653 người đã được cách ly. 6 ngày liên tiếp gần đây, theo thông báo của Bộ Y tế, thành phố "dẫn đầu" cả nước về số ca nhiễm.

Người đã mắc Covid-19 có cần tiêm phòng vaccine hay không? WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của tập đoàn Novavax Mắc Covid chủng Delta có thể tái nhiễm chủng Omicron hay không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp