Hàn Quốc: Thưởng hơn 2 tỷ đồng khi đẻ 3 con

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ hai, 11/01/2021 12:54 (GMT +7)
Thành phố Changwon, Hàn Quốc, đã công khai chính sách mới khi tỷ lệ sinh ở quốc gia này đang suy giảm nghiêm trọng.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin từ ngày 6/1, thành phố Changwon, thủ phủ của tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng chính sách mới đầy "hào phóng" dành riêng cho các cặp vợ chồng định cư tại địa phương này.

Theo đó, chính sách có tên Dream Loan - "Khoản vay trong mơ" . Tất cả các cặp vợ chồng mới cưới có hộ khẩu ở thành phố này sẽ được thành phố cho vay đến 100 triệu Won, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Và khoản vay này sẽ được giảm hoặc miễn hoàn toàn tùy thuộc vào việc cặp đôi đó có sinh con hay không.

Khi sinh đứa con thứ ba trong vòng 10 năm sau kết hôn thì không cần phải trả lại số tiền 100 triệu Won đã vay.
Khi sinh đứa con thứ ba trong vòng 10 năm sau kết hôn thì không cần phải trả lại số tiền 100 triệu Won đã vay.

Cụ thể, khi sinh một con đầu lòng trong vòng 3 năm sau kết hôn sẽ được miễn trả lãi suất. Sinh đứa con thứ hai trong vòng 10 năm sau kết hôn sẽ được giảm 30% tổng số tiền đã vay. Đặc biệt, khi sinh đứa con thứ ba trong vòng 10 năm sau kết hôn thì không cần phải trả lại số tiền 100 triệu Won đã vay. Chính sách không phân biệt giới tính con sinh ra.

Dream Loan - 'Khoản vay trong mơ' là chính sách của thành phố Changwon trong năm mới 2021.
Dream Loan - "Khoản vay trong mơ" là chính sách của thành phố Changwon trong năm mới 2021.

Sở dĩ thành phố Changwon có chính sách táo bạo này là vì dân số của thành phố được thống kê đang ngày càng giảm. Tính đến tháng 11 năm 2020, dân số của thành phố này đang là 1.037.000 người.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh căng thẳng nên ngành công nghiệp sản xuất ở Changwon bị trì trệ, người lao động phải chuyển sang các khu vực khác, giá nhà ở tăng cao cũng khiến quá trình di dân ngày một nhanh chóng. Với diễn tiến này, Changwon đang lo ngại sẽ không thể duy trì dân số trên 1 triệu dân trong vòng 3 đến 4 năm tới.

Thành phố ChangWon, Hàn Quốc.
Thành phố ChangWon, Hàn Quốc.

Nếu dân số giảm dưới 1 triệu người thì phạm vi hoạt động kinh tế, tài chính, hành chính của thành phố Changwon sẽ bị hạ bậc, và chỉ ngang hàng với các huyện có dân số thấp hơn.

Chính sách khuyến khích kết hôn và sinh con của Changwon đang được đánh giá là mức khá "hời" cho những cặp vợ chồng có hộ khẩu tại  thành phố này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có có thông tin về việc người nước ngoài đăng ký địa chỉ ở Changwon có được hưởng chính sách này hay không.

Sáng sớm 11/1, tuyết rơi trắng trời trong 30 phút tại Sapa Hậu xác nhận hẹn hò, Hyun Bin và Son Ye Jin cùng nhau xuất hiện trên phố Tuần lễ thời trang nam giới và Haute Couture Pháp sẽ không có khán giả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La có màn tái hợp hiếm hoi trong 2 năm qua
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp