Hàng nghìn nữ sinh mang thai trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 28/12/2020 11:54 (GMT +7)
UNESCO dự đoán gần 11 triệu trẻ em gái và phụ nữ trẻ trên thế giới phải bỏ học do tác động của Covid-19 trong năm 2021, dẫn đến tình trạng mang thai tăng kỷ lục

Khi Covid-19 lan rộng tại Kenya vào tháng 3 vừa qua, các trường học đều đóng cửa, do đó nữ sinh Bella đã chuyển sang học từ xa. Nhưng gia đình khó khăn, không có internet do đó em phải nghỉ học, giặt quần áo thuê để kiếm thêm thu nhập.

Cũng trong thời gian làm thêm này, 1 người đàn ông đã đề nghị em quan hệ không biện pháp an toàn và hứa trả 1.000 shilling (khoảng 200.000 đồng) hoặc 1.500 shilling (khoảng 300.000 đồng). 1 số tiền rất lớn so với thu nhập từ việc giặt quần áo nên Bella đã đồng ý. Nhưng không may mắn là sau đó em đã có thai còn người đàn ông đó hoàn toàn biến mất.

Do có bầu nên nữ sinh này đã không thể tới trường khi các trường mở cửa trở lại vào đầu 2021, vì khi biết em mang thai 1 nhà hảo tâm đã rút toàn bộ số tiền hỗ trợ đóng học phí cho em.

Bella cho rằng đại dịch đã đẩy em vào tình cảnh như hiện tại vì nếu đi học em sẽ không phải đi làm thêm, từ đó cũng không có chuyện gặp người đàn ông nọ.

Được biết, hiện nữ sinh này đang nhận hỗ trợ xã hội từ nhóm vận động quốc tế ActionAid và đi giặt thuê để kiếm tiền nuôi đứa con sắp chào đời.

Theo thống kê sơ bộ chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2020 ở Kenya đã có tới hơn 150.000 nữ sinh có thai được ghi nhận, so với trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì con số này rất báo động. Theo đó, bình quân hàng năm trước khi đại dịch bùng phát thì ở quốc gia châu Phi này chỉ khoảng 13.000 trẻ em gái bỏ học để sinh con.

Nhưng các nhân viên y tế ở đất nước này cho biết, con số thống kê đó là chưa đủ vì còn rất nhiều người có bầu nhưng không đi khám.

Một nữ sinh 17 tuổi tại Kenya mang thai 7 tháng. Ảnh: Monicah Mwangi/Reuters.
Một nữ sinh 17 tuổi tại Kenya mang thai 7 tháng. Ảnh: Monicah Mwangi/Reuters.

Liên quan đến vấn đề này, Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Giáo dục của UNESCO - ông Stefania Giannini - cho biết, những nữ sinh mang thai trong giai đoạn cách ly vì Covid-19 sẽ ít có cơ hội đến trường học vì ở Châu Phi có không ít các trường cấm trẻ em gái mang thai đi học.

Theo đó, UNESCO đã đưa ra dự đoán do tác động của Covid-19 trong năm 2021 phải gần 11 triệu trẻ em gái và phụ nữ trẻ trên thế giới phải bỏ học.

Từ đó gây ra hệ lụy hết sức nghiêm trọng đó là, những trẻ em gái này sẽ phải đối mặt với tảo hôn, bạo lực gia đình, tình trạng lao động trẻ em, mang thai ở tuổi vị thành niên...

Bởi ở các quốc gia Châu Phi này, với nhiều nữ sinh, trường học là con đường dẫn tới tương lai tươi sáng đồng thời còn là "cứu cánh" cho các vấn đề như nước sạch, băng vệ sinh, khóa học về sức khỏe tình dục và hỗ trợ xã hội...

Được biết chính phủ Kenya vào năm 2003 đã xây dựng chương trình giáo dục tiểu học miễn phí, và đến 2018 thì mở rộng sang trung học. Giai đoạn 2018-2022, Kenya đã có thêm các cải thiện giáo dục dành cho trẻ em gái như cho phép nữ sinh có con tiếp tục đi học mà không bị phân biệt đối xử, nhưng thực tế thì nhiều em sợ bị chế giễu nên không muốn tới trường.

Bên cạnh đó, đã không ít các quốc gia đã cắt giảm viện trợ cho nước này vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chính vì vậy sự đầu tư cho giáo dục của trẻ em gái không còn được quan tâm và hỗ trợ như trước. 

Còn những nữ sinh như Bella phải chuyển hy vọng từ trường học sang gia đình vì "Tôi sẽ không thể quay lại trường học và con tôi sắp chào đời. Tôi không biết làm gì hay cảm thấy như thế nào", Bella nói.

Cô gái mang thai 30 phút trước khi sinh Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung khi mang thai lần 3 sau 2 lần sinh mổ Khách sạn tặng 18 năm ở miễn phí nếu khách mang thai sau khi trả phòng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp