Hoàng hậu "u sầu" của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 12/01/2022 16:44 (GMT +7)
Ngoài Công chúa Mako, Hoàng hậu Masako của Hoàng gia Nhật cũng được nhiều người chú ý với học vấn đáng nể cùng câu chuyện đẫm nước mắt.

Masako có tên thật là Masako Owada, sinh ra tại Tokyo. Đặc biệt, sau mẹ chồng là cựu Hoàng hậu Emerita Michiko, bà là Hoàng hậu thường dân thứ 2 được bước chân vào Hoàng gia Nhật Bản. Vì có cha là thẩm phán Tòa án quốc tế, mẹ là thư ký giám đốc hãng hàng không nổi tiếng nên Hoàng hậu đã được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau ngay từ nhỏ, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng.

>>Xem thêm: Chồng công chúa Nhật Bản Mako bị lấy tên đặt cho nhãn hiệu bỉm trẻ em

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 1

Theo đó, những năm 1980, Hoàng hậu Masako theo học ngành kinh tế quốc tế tại Harvard, khoa luật của đại học Tokyo. Không những vậy, bà còn học thêm những khóa liên quan tới chính trị. Năm 1988, Masako làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Anh và tiếp tục chinh phục con đường học vấn tại Đại học Oxford El Balliol. Đáng chú ý, Hoàng hậu Masako thông thạo 4 thứ tiếng gồm ngôn ngữ mẹ đẻ và Anh, Pháp, Đức.

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 2

Vào năm 1986 tại buổi tiệc chào đón công chúa Tây Ban Nha tới thăm Nhật Bản, bà Masako đã có cơ hội gặp gỡ Thái tử Naruhito. Thành viên hoàng gia Nhật đã chủ động theo đuổi người phụ nữ giỏi giang này trong 6 năm tiếp theo và bị bà từ chối phũ phàng đến 2 lần. Tuy nhiên, đến tháng 12/1992, vì cảm động trước sự chân thành cũng như lời hứa "dành cả sức lực suốt quãng đời còn lại để bảo vệ cho em", Hoàng hậu Masako mới chính thức nhận lời cầu hôn của Naruhito. Sau đó họ đính hôn vào tháng 1/1993 và kết hôn sau 6 tháng.

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 3

Tuy nhiên, cuộc sống tại Hoàng gia Nhật Bản không phải là màu hồng khi có nhiều tiêu chuẩn truyền thống riêng, bó buộc con người vào khuôn khổ khiến Masako trở nên mệt mỏi. Bà phải sống trong những quy tắc khắt khe, bị bó buộc các hoạt động ngoại giao. Không những vậy, bà còn chịu áp lực từ việc phải sinh con trai để nối dõi.

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 4

Vào năm 2001, bà hạ sinh công chúa Aiko, đây cũng là thời điểm khó khăn với Masako khi bà vẫn bị chỉ trích, chịu áp lực phải sinh thêm hoàng tử. Thậm chí bà bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng, tự giam mình trong phòng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, con gái cũng chính là động lực để Masako vực dậy. Vì muốn con được thoải mái hơn, không chịu quá nhiều "khuôn vàng thước ngọc" của hoàng gia, vợ chồng bà đã dạy con theo cách riêng của mình.

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 5

Theo đó, công chúa Aiko được cha mẹ dạt cách sống tự lập, cô phải tự đi bộ đến trường và không được đối xử ưu tiên so với các bạn. Cô bé cũng phải mang cơm hộp, chịu áp lực thi cử như những bạn bè khác. Đặc biệt, dù bận rộn nhưng vợ chồng thái tử cũng không bỏ lỡ buổi họp phụ huynh, lễ tốt nghiệp, thậm chí là đại hội thể thao của con gái. Vào tháng 12/2021 vừa qua, Aiko đã chính thức bước sang tuổi 20 và tổ chức lễ trưởng thành. Nhưng sau nhiều cố gắng của vợ chồng Masako, con gái họ cũng không thể thoát quy tắc bị tước tư cách hoàng gia nếu kết hôn với thường dân.

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 6

Nói về cuộc sống của Hoàng hậu Masako, nhưng năm gần đây, thay vì tù tú túng với những quy tắc hoàng gia, bà đã sống thoải mái hơn, thường xuyên góp mặt vào những hoạt động của hoàng gia. Không những vậy, bà cón đến thăm các trẻ em tại cơ sở phúc lợi, tìm hiểu nhiều phương pháp điều trị cho chúng. Cuộc sống vợ chồng của Masako cũng rất viên mãn, họ kỷ niệm 25 năm ngày cưới vào năm 2018, một năm sau Masako chính thức trở thành Hoàng hậu và tiếp tục sứ mệnh thay đổi những điều bất hợp lý trong quan điểm truyền thống của hoàng gia.

Hoàng hậu 'u sầu' của Nhật Bản: Học Harvard, thạo 4 thứ tiếng, 2 lần từ chối lời cầu hôn của nhà vua - Ảnh 7

Ở tuổi U60, hoàng hậu "u sầu" của Hoàng gia Nhật ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là một người luôn rạng rỡ, trông tươi tắn hơn, sống hạnh phúc, giản dị bên chồng con.

'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam tuổi 42: Xinh đẹp, độc thân có chủ đích Công nương Kate đang được chuẩn bị kỹ, sẵn sàng lên ngôi Hoàng hậu Công nương Kate thu hút với vẻ ngoài rạng rỡ chuẩn Hoàng hậu tương lai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp