Chính phủ chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày và Quốc khánh 2022 nghỉ 2 ngày

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 12/01/2022 14:47 (GMT +7)
Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Công văn số 245 đã được Văn phòng Chính phủ ban hành tối qua ngày 11/1. Theo đó nội dung công văn này truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, Chính phủ đồng ý với lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất. 

Chính phủ chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày và Quốc khánh 2022 nghỉ 2 ngày - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Sau tiêm vaccine Covid-19 bao lâu thì được hiến máu?

Cụ thể, năm nay lịch nghỉ Tết Nguyên đán của công chức, viên chức và người lao động sẽ kéo dài 9 ngày liên tục bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ Bảy (tức ngày 29/1/2022 dương lịch) đến hết ngày Chủ Nhật (tức ngày 6/2/2022 dương lịch), tương đương với ngày Âm lịch từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 

Chính phủ chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày và Quốc khánh 2022 nghỉ 2 ngày - Ảnh 2

>>> Xem thêm: Dừng xét nghiệm Covid-19 với khách vào quán ăn ở TP Hải Dương

Trước đó, về phương án lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có đề xuất sẽ nghỉ 5 ngày và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Như vậy dịp Tết Âm lịch này, tổng cộng cán bộ công nhân viên chức và người lao động sẽ nghỉ 9 ngày. Việc bố trí phương án trên được đưa ra nhằm đảm bảo việc hài hòa nghỉ trước và sau Tết.

Ở nước ngoài về TP.HCM ăn Tết, 5 thủ tục người Việt phải thực hiện tại sân bay Đã thành vùng xanh, Tết Nguyên đán 2022 TP.HCM có được bắn pháo hoa không? Hải Phòng thành vùng đỏ, người dân về ăn Tết thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp