Hơn 1300 phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm triệt sản: “Sinh con là phản tự nhiên”

Mimo Đăng lúc: Thứ bảy, 14/11/2020 19:36 (GMT +7)
Nhiều cô gái dù trẻ tuổi nhưng đã cân nhắc tới việc triệt sản, không sinh con. Họ quan niệm rằng: "Thế giới đã quá chật để có thể sinh con và nuôi nấng chúng".

Lướt các trang mạng nước ngoài, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những khẩu hiệu tương tự "Save the Planet: Sterilize Yourself". (Tạm dịch: Muốn cứu thế giới, bạn hãy triệt sản).

Tỷ lệ kết hôn và sinh con gần đây giảm đáng kể so với 10 năm trước. Nguyên nhân được cho là do áp lực kinh tế đối với người trẻ tuổi ngày càng lớn. Đồng thời, phụ nữ thời hiện đại đang có xu hướng kết hôn muộn, hưởng ứng các trào lưu "làm mẹ đơn thân". Thậm chí, nhiều phụ nữ không muốn kết hôn, sinh con. 

Những cô gái trẻ không muốn sinh con tìm tới giải pháp 'thắt ống dẫn trứng'.
Những cô gái trẻ không muốn sinh con tìm tới giải pháp "thắt ống dẫn trứng".

Tại Việt Nam, quan niệm của xã hội về thiên chức của phụ nữ khắt khe hơn so với các nước phương Tây. Phụ nữ Việt Nam dù muốn hay không cũng ít khi thể hiện suy nghĩ về vấn đề nhạy cảm này. Quan niệm "không sinh con" được chấp nhận và thông cảm nhiều hơn tại Mỹ, một đất nước đề cao quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của con người. 

Những câu chuyện của các cô gái trẻ có mong muốn "thắt ống dẫn trứng" 

“Đối với tôi, sinh con là điều phản tự nhiên. Tôi không muốn có con ở thời điểm hiện tại và sau này cũng thế” - Ailin Cubelo Naval, 22 tuổi chia sẻ. Cô là sinh viên đại học Buenos Aires ngành Khoa học Chính trị. 

Ailin phản đối quan niệm “phụ nữ phải sinh con”. Cô quyết định không sinh con từ thời trung học và càng chắc chắn với quyết định của bản thân hơn theo thời gian. “My body, my choice” – Cơ thể của tôi, tôi có quyền. Ailin đã bị từ chối vài lần bởi những bác sĩ khi cô yêu cầu được phẫu thuật cắt ỗng dẫn trứng. 

Ailin Cubelo Naval đã thắt ống dẫn trứng ở tuổi 22. 
Ailin Cubelo Naval đã thắt ống dẫn trứng ở tuổi 22. 

Sau khi tham gia một cộng đồng Facebook những phụ nữ trẻ triệt sản, cô được giới thiệu tới các bác sĩ sẵn sàng làm thủ thuật triệt sản. Hiện tại, cô đã thắt ống dẫn trứng thành công. “Nếu có ý định có con, tôi sẽ nhận con nuôi. Thế giới trở nên chật chội và đông người hơn. Thay vì sinh thêm người, tại sao tôi không thể nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện?” – Ailin chia sẻ. 

Nhà văn Ann Neumann từng chia sẻ trên trang cá nhân bài viết giải thích lý do tại sao cô không muốn có con. Theo đó, Ann khuyến khích phụ nữ không nên mang thai, theo lời khuyên từ người bố đã ly hôn của cô.

Nhà văn Ann Neumann khuyến khích phụ nữ không nên mang thai, theo một lời khuyên từ người bố đã ly hôn của Ann. 
Nhà văn Ann Neumann khuyến khích phụ nữ không nên mang thai, theo một lời khuyên từ người bố đã ly hôn của Ann. 

"Chỉ cần không dính tới những ngày tháng phải mua bỉm, tã và không dính vào một người đàn ông, tôi có thể dành mọi thời gian để viết sách và phát triển sự nghiệp" - Ann tuyên bố. Cô chia sẻ về một lần yêu đương say đắm đã khiến cô như trở thành mẹ của bạn trai mình. Điều đó khiến cô nhận ra, việc kết hôn và sinh con không khác gì có thêm 2 đứa trẻ trong nhà, mà cô là người sẽ chăm sóc chúng quên bản thân mình. 

Ann đã 52 tuổi, cô lấy chính bản thân làm minh chứng cho một cuộc sống tuyệt vời của người phụ nữ không kết hôn, không sinh con và thành đạt. Cô không thấy cô đơn, ngược lại rất thoải mái với lựa chọn của mình. Cô cảm thấy sung sướng khi được làm bất cứ điều gì mình muốn mà không có một rào cản nào trong đời. 

Những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng trong và ngoài nước

Bài phỏng vấn của Ailin dấy lên mối quan tâm về quyền tự do triệt sản của phụ nữ trên cộng đồng mạng Việt Nam thời gian gần đây. Ailin nhận về một làn sóng chỉ trích của các facebooker là nam giới. Tuy vậy,đa số các bình luận của nữ giới lại ủng hộ Ailin.

"Tôi hiểu cái trái tự nhiên mà cổ nói chắc là mang một đứa trẻ đến thế giới ngày càng chật càng đông, rồi nó phải chạy đua với mọi thứ cả với thiên nhiên. Trong khi trái đất thì đang thanh lọc lại trước sự tàn phá của con người bằng dịch bệnh và thiên tai. Người càng đông thì càng trái tự nhiên. Chắc là nghĩ vậy quá." - một bình luận nữ thông cảm cho Ailin. 

"Ủa người ta làm gì sai? Các người thích đẻ nhưng người ta thích nuôi dạy những đứa trẻ bị bỏ rơi thì sao?? Để đẻ tự nhiên như tụi bây rồi ném con mình vào cô nhi viện mới đúng hay gì" - một bạn nữ bức xúc lên tiếng.

"Thế sao còn lên mạng tuyên truyền làm gì, định lây lan cái suy nghĩ đó ra cộng đồng à?" - Một bạn nam phản đối.

"Chính cổ bảo MONG MUỐN LÀM MẸ là phản tự nhiên, ý trên mặt chữ, chứ không thấy bảo tư tưởng áp đặt là phản tự nhiên như bạn nói. Xem mọi người phản ứng vì cái gì nha bạn, vì 3 chữ phản-tự-nhiên" - một bạn đã bình luận đáp trả. 

Có thể thấy rõ, xã hội Việt Nam chưa thực sự chấp nhận những tư tưởng như vậy. Bên cạnh ý kiến phản đối, một số bộ phận cư dân mạng cũng thông cảm cho tự do cá nhân của Ailin, nhưng họ cho rằng cô không nên tuyên truyền cho những phụ nữ khác, phụ nữ vẫn nên sinh con, bởi đó là một điều tuyệt vời chứ không phải trách nhiệm.  

Trong khi đó, các nước phương Tây lại thể hiện sự cởi mở với quan niệm "phụ nữ có thể không sinh con". 

"Tôi cũng không muốn có con như bạn. Mặc dù tôi không có quyền nhận rằng tôi có thể hiểu bạn hơn chính bạn, nhưng hãy cân nhắc kỹ những lựa chọn của mình. Dưới đây là một danh sách do cộng đồng phụ nữ không muốn sinh con cập nhật liên tục. Danh sách chứa thông tin của những bác sĩ sẵn sàng triệt sản cho chúng ta" - Một cư dân mạng nữ chia sẻ.

Lần theo danh sách, đó là một trang cộng đồng được thành lập từ năm 2009, hiện có hơn 1300 thành viên có mong muốn không muốn sinh con. Danh sách được chia sẻ gồm hàng ngàn tên của những vị bác sĩ nằm ở khắp mọi châu lục trên thế giới. Có thể thấy rằng quan niệm này đã lan rộng trên cả thế giới và phổ biến từ hơn 10 năm trước. 

Cộng đồng hơn 1300 người chia sẻ với nhau danh sách các bác sĩ trên khắp thế giới sẵn sàng thực hiện mong muốn triệt sản của họ. 
Cộng đồng hơn 1300 người chia sẻ với nhau danh sách các bác sĩ trên khắp thế giới sẵn sàng thực hiện mong muốn triệt sản của họ. 

Cùng với sự toàn cầu hóa, giới trẻ Việt đang có xu hướng hội nhập với các tư tưởng, quan niệm từ phương Tây. Bên cạnh đó, tình hình phát triển của Việt Nam đang trong đà đi lên cả về kinh tế lẫn đời sống văn hóa. Do đó, có lẽ áp lực dành cho giới trẻ sẽ ngày càng lớn hơn trong tương lai.

Đi cùng với sự tiến bộ, xã hội Việt Nam sẽ dần cởi bỏ nhiều định kiến đối với "nghĩa vụ của phụ nữ". Phụ nữ Việt đang có xu hướng ủng hộ cuộc sống đơn thân, đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng cần suy nghĩ cẩn thận với mỗi lựa chọn quan trọng trong đời, không nên chạy theo những trào lưu và bỏ quên mong ước hạnh phúc thật sự của bản thân. 

Đông Nhi đã hạ sinh con gái đầu lòng cung Bọ Cạp Hà Nội: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa bão
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp