Thai phụ bị ung thư giai đoạn 3, chảy máu ồ ạt vẫn sinh con thành công

Én Đăng lúc: Thứ tư, 11/11/2020 14:56 (GMT +7)
Thai phụ ung thư vòm họng ác tính, giai đoạn 3, cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, bác sĩ tiên đoán phải đối diện nguy cơ cả 2 mẹ con tử vong. 

Nữ bệnh nhân là chị T.T.H.H. ngụ tại Đức Trọng, Lâm Đồng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khi đang mang thai tháng thứ 7 với chẩn đoán u sùi, xuất huyết, thiếu máu. Cơ thể chị H. gầy gò, xanh xao, suy kiệt, hơi thở hôi, lưỡi khô, hai bên mũi nhét miếng chèn thấm máu và dịch nên phải thở bằng miệng. 

Kết quả giải phẫu bệnh xác định, thai phụ bị ung thư vòm họng ác tính, giai đoạn 3, cực kỳ nguy hiểm.  Thai phụ đối diện nguy cơ cả 2 mẹ con tử vong. 

PGS.TS.BS Trần Minh Trường, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Bệnh viện đã huy động liên chuyên khoa hội chẩn và phối hợp chuyên môn với Bệnh viện phụ sản Hùng Vương tìm giải pháp khả thi nhất cho mẹ con thai phụ”.  

Những ngày nằm viện, máu từ mũi và họng chị H. liên tục chảy với lượng khoảng 200ml - 300ml mỗi ngày. Các bác sĩ tiến hành cầm máu tạm thời, truyền bổ sung máu và quản lý yếu tố đông máu cho bệnh nhân. 

Bé trai con bệnh nhân ung thư có cân nặng 2,3kg chào đời trong tình trạng khỏe mạnh
Bé trai con bệnh nhân ung thư có cân nặng 2,3kg chào đời trong tình trạng khỏe mạnh

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã cân nhắc lựa chọn những loại thuốc ít gây tác động nhất đến thai nhi nhưng vẫn đảm bảo việc điều trị cho người mẹ, mặt khác hỗ trợ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Khi sức khỏe của cả hai mẹ con đã tạm ổn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt khối u và mạch máu nuôi u, hóa trị khối ung thư, riêng em bé cũng được tiêm thuốc trưởng thành phổi để sẵn sàng cho việc chào đời ở tuần 28 của thai kỳ.  

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã được truyền 28 đơn vị hồng cầu lắng và huyết tương, 5 khối tiểu cầu. Tổng lượng máu truyền bổ sung gần như đã thay thế hoàn toàn lượng máu trong cơ thể sản phụ. Sau can thiệp phẫu thuật và 4 lần hóa trị, sức khỏe sản phụ cải thiện tốt, vùng mũi miệng hết chảy máu. Cả hai mẹ con đều tăng cân, thai nhi phát triển tương đối ổn định. 

Đến tuần thứ 35 của thai kỳ, người mẹ được các bác sĩ tiến hành thực hiện cuộc phẫu thuật bắt con. Bé trai cân nặng 2,3kg chào đời trong tình trạng sức khỏe bình thường, được chuyển sang bệnh viện phụ sản chăm sóc theo quy trình đặc biệt.

Ngày 10/11, cả 2 mẹ con đã khoẻ, được bệnh viện làm thủ tục cho xuất viện trở về với gia đình. 

Ung thư cổ tử cung nên ăn gì để cải thiện bệnh tình Lười đánh răng có thể làm tăng nguy cơ ung thư Ung thư phổi có thể bị nhầm thành Covid-19 Căn bệnh đáng sợ hơn ung thư: 6 giây có 1 người tử vong Mắc ung thư hiếm gặp, 6 lần truyền hóa chất vẫn sinh con khỏe mạnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp