Hương Giang nhận cần suy nghĩ lại sau nghi án dựng clip giả xử lý anti fan

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 10:12 (GMT +7)
"Chẳng ai dám dựng chuyện liên quan tới pháp luật cả" - Hương Giang khẳng định sau đoạn clip đối chất anti fan dài gần 18 phút bị cho là dàn dựng.
Hashtag #Anti Fan #Hương Giang bị tẩy chay #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong thời gian gần đây các từ khóa như: "Hương Giang đối chất antifan", "Hương Giang và antifan", "Anti Nữ hoàng đạo lý"… liên tục xuất hiện trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là từ sau khi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 chính thức lên tiếng về chuyện bị antifan tấn công, tuyên bố sẽ không bỏ qua và xử lý đến cùng những người bôi nhọ, miệt thị mình bằng pháp luật.

Làn sóng tẩy chay Hương Giang bùng nổ mạnh mẽ sau khi Hoa hậu đăng tải đoạn clip dài gần 18 phút có nội dung "cảm hóa" "anti fan". Đoạn clip này bị cho là dàn dựng, với sự tham gia phân tích của đội ngũ đông đảo "netizen" nhận là luật sư.

Tối ngày 1/11, có mặt để biểu diễn tại một đêm nhạc gây quỹ hướng về miền Trung, Hương Giang đã có những chia sẻ mới nhất trên tờ Pháp luật và bạn đọc về sự việc này.

Hương Giang nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi đăng tải clip dài 18 phút đối chất với antifan.
Hương Giang nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi đăng tải clip dài 18 phút đối chất với antifan.

Tôi nghĩ rằng chẳng ai dám dàn dựng chuyện liên quan đến Pháp luật như vậy đâu” – hoa hậu sinh năm 1991 nói về clip dài 18 phút đối chất với antifan.

Hoa hậu chia sẻ: “Hương Giang nghĩ rằng antifan thì nghệ sĩ nào cũng có, bản thân tôi và tất cả mọi người đều hiểu không có một con người nào hoàn thiện cả, ai cũng có người yêu và ghét. Nhưng lần này là một sự việc không bình thường, điều này khiến tôi phải bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân mình.”

Hương Giang tự nhận cô cũng chỉ là con người bình thường và đôi khi còn rất cảm tính. Hoa hậu sinh năm 1991 cho biết, bất kì ai khi đứng trước quá nhiều sự xúc phạm hay bôi nhọ thì cũng khó làm chủ được cảm xúc. Sau tất cả sự việc xảy ra, đây là một cơ hội, sự kiện để cô bình tĩnh và sống chậm lại, để nhìn nhận mọi thứ một cách từ tốn hơn.

Với Hương Giang, câu chuyện này đã không còn là đúng hay sai nữa, vấn đề ở đây là cách làm của mình có hợp lý hay không. Hương Giang chia sẻ cô nhận ra rất nhiều bài học sau những ồn ào gần đây: “Có thể việc Hương Giang làm sẽ khiến bản thân mình thoả cơn nóng giận lúc đó nhưng nó lại không làm hài lòng những khán giả theo dõi mình. Đó là những gì tôi cảm nhận và cần phải suy nghĩ lại sau sự việc lần này”.

Hiện nhóm "Anti nữ hoàng đạo lý" đã tạm dừng hoạt động sau lời xin lỗi của admin, nhưng rất nhiều nhóm "anti" mới được lập ra với mục đích theo đuổi chiến dịch #taychayHuongGiang. Chiến dịch này hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi ít nhất 1 nhãn hàng đã phải cắt bỏ hợp đồng với Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018.

"Bản đồ" món ngon Cần Thơ khiến bạn mê đứ đừ Lộ tin nhắn Hương Giang xin lỗi Lâm Khánh Chi vì gọi nhầm tên đàn chị Làn sóng tẩy chay Hương Giang bùng nổ sau lời xin lỗi của "trùm" antifan Học sinh cấp 3 lập nhóm anti Hương Giang chính thức lên tiếng xin lỗi Hương Giang Idol cùng công an tới nhà antifan để giải quyết mâu thuẫn Hương Giang “bị tố” liên tục mặc lố trên sóng truyền hình, chiếm luôn spotlight của tiền bối
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp