Kết thúc đợt mưa diện rộng, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng lên tới 39 độ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 15/06/2021 11:09 (GMT +7)
Nắng nóng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến 21/6 và đặc biệt gay gắt vào ngày 19-20/6. Trong khi đó, thời tiết nóng bức, khó chịu ở Trung Bộ sẽ duy trì lâu hơn.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi kết thúc đợt mưa diện rộng, các tỉnh Bắc Bộ sắp bước vào chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C. Thậm chí vào ngày 19-21/6, có nơi được dự báo sẽ ghi nhận mức nhiệt 40 độ C. Nguyên nhân là do vùng áp thấp nóng phía tây đã hình thành và tác động tới nhiều nơi.

Trong đó, vào hôm nay 15/6, ở các tỉnh miền Bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, dự báo mức nhiệt hôm cao nhất có nơi trên 38 độ C.

Kết thúc đợt mưa diện rộng, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng lên tới 39 độ - Ảnh minh họa
Kết thúc đợt mưa diện rộng, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng lên tới 39 độ - Ảnh minh họa

Từ mai 16/6, nắng nóng sẽ mở rộng khắp các tỉnh Bắc Bộ, trải dọc xuống Trung Bộ, với nền nhiệt cao nhất nằm trong khoảng 35-38 độ C, vài nơi lên tới trên 38 độ C. Chuyên gia khí tượng dự báo đến ngày 18/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ và xuất hiện trên diện rộng. Tại các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Trong đó, thời gian khung giờ 12h-17h sẽ có nhiệt độ cao, độ ẩm thấp 50-60%, ít khả năng xảy ra mưa dông.

Do đó, cơ quan khí tượng khuyến cáo do nhu cầu sử dụng điện cao trong những ngày oi nóng nên người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Đồng thời tránh ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ cao, ở ngoài trời lâu, để tránh tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ có thể xảy ra do sốc nhiệt đối với cơ thể. Đợt nắng nóng này ở miền Bắc được dự báo sẽ kéo dài đến ngày 21/6 và vào ngày 19-20/6 sẽ đặc biệt gay gắt. Trong khi đó, ở Trung Bộ thời tiết nóng bức, khó chịu sẽ duy trì lâu hơn.

Trạng thái oi nóng xuất hiện từ hôm nay (15/6) tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, với mức nhiệt trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 11h đến 17h, sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác nóng bức và khó chịu, đặc biệt khi người dân phải di chuyển trên đường, nhất là ở những khung giờ nắng cao điểm.

Kết thúc đợt mưa diện rộng, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng lên tới 39 độ - Ảnh 2

Theo trang dự báo Accuweather, trạng thái oi nóng sẽ duy trì ở thủ đô hết tuần này. Nhất là trong các ngày 19-21/6 thời tiết Hà Nội đặc biệt oi bức, với trạng thái nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ C. Trong đó, ở các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, mức nhiệt cảm nhận có thể lên tới khoảng 40-42 độ C. Đáng lưu ý, tại thủ đô Hà Nội ngày 20/6, khả năng ghi nhận mức nhiệt 40 độ C, chạm ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. 

Cơ quan khí tượng cho biết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ thời tiết nửa cuối tháng 6, sẽ đón nhiều ngày có nắng nóng. Tổng lượng mưa tại khu vực cũng được dự báo sẽ thấp hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Còn tại các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ nền nhiệt trong vòng một tháng tới có xu hướng cao hơn 1-1,5 độ C so với cùng kỳ. Đồng thời, khu vực này cũng chuẩn bị bước vào những ngày nắng nóng cao điểm nhất của mùa hè.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều nay các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ mưa lớn Miền Bắc đến miền Trung mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của vùng áp thấp Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, Bắc Bộ mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp