Khách dự đám cưới được yêu cầu phải tiêm vaccine Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 14/06/2021 21:53 (GMT +7)
Để tạo sự yên tâm, an toàn khi tụ tập trong ngày vui, đôi trẻ đã yêu cầu toàn thể khách mời cũng như nhân viên tham dự lễ cưới tiêm vaccine Covid-19.
Hashtag #Vaccine Covid-19 #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, khi được mời đến tham dự hôn lễ của mình, cặp đôi Keri Barnett-Howell và Will Grosswendt (Mỹ) hy vọng tất cả mọi người đều đã tiêm Vaccin Covid-19. Đồng thời bày tỏ yêu cầu này sẽ được tất cả các quan khách hưởng ứng và đồng thuận. Insider đưa tin, ngoài 32 vị khách được mời tới hôn lễ, cặp đôi này cũng yêu cầu tất cả nhân viên, người tham gia hỗ trợ trong đám cưới của họ sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đều phải tiêm vaccine Covid-19.

Khi tới hôn lễ, những người này đều sẽ được yêu cầu xuất trình bằng chứng rằng đã tiêm vaccine Covid-19. Nói về điều này, cặp đôi cho biết mục đích là để tạo sự yên tâm, thoải mái và an toàn trong ngày vui, đồng thời họ gọi đây là đám cưới kiểu "bình thường mới".

Cặp đôi Keri Barnett-Howell và Will Grosswendt (Mỹ)
Cặp đôi Keri Barnett-Howell và Will Grosswendt (Mỹ)

Chia sẻ về điều này, chú rể cho biết: "Yêu cầu này nghe có vẻ kỳ lạ song chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, an tâm khi đến đám cưới. Ví dụ, tôi có thể tin tưởng rằng bạn bè mình khỏe mạnh nhưng chưa chắc những vị khách khác, chẳng hạn bạn bè bên phía Keri, cũng nghĩ vậy".

Keri và Will đã bên nhau được 6 năm. Họ gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Vào năm 2020, Will cầu hôn bạn gái và được cô nàng chấp nhận. Như dự tính ban đầu, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào năm 2022. Nhưng khi nghe thông báo của chính phủ Mỹ về việc sẽ đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân vào cuối tháng 6, cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới sớm hơn dự tính.

Insider cho biết, trước yêu cầu của hai nhân vật chính, nhiều khách mời phản hồi rằng họ không đồng ý và luôn sẵn sàng trong việc chứng minh đã tiêm Vaccine Covid-19. Nhưng trong đó có một nhiếp ảnh sẽ tham dự gia đám cưới này, bày tỏ rằng bản thân không muốn tiêm phòng. Vì vậy, Keri và Will đã quyết định tìm một thợ ảnh khác - người sẽ đáp ứng yêu cầu của họ để thay thế.

Khách dự đám cưới được yêu cầu phải tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh minh họa
Khách dự đám cưới được yêu cầu phải tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh minh họa

Theo AP, tại Mỹ đã có hơn 50% người trưởng thành đã tiêm vaccine chống Covid-19. Theo thống kê, tỷ lệ người dương tính với Covid-19/người được xét nghiệm hiện ở mức 3,6%, thấp nhất từ khi đại dịch bùng phát. Đồng thời điều này cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với tỷ lệ 23% vào tháng 4/2020. Tại nhiều bang ở Mỹ, các quan chức y tế thông báo rằng từ 13/5, những người đã được tiêm chủng Vaccin Covid-19 đầy đủ có thể bỏ khẩu trang hoặc duy trì khoảng cách xã hội ở cả trong nhà và ngoài trời, bất kể quy mô.

Nguyên nhân 53 nhân viên viện BV Nhiệt đới dù tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm Covid-19 Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho người dân trên địa bàn Hà Nội Kiến nghị TP.HCM ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho lực lượng thu gom rác Lao động ngành logistics được đề xuất tiêm vaccine Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp